Đội tuyển Việt Nam ‘đóng cửa’ ở Buriram

Ông thầy người Hàn Quốc sau lần trút bầu tâm sự trong ngày hội quân đã thiết quân luật với các học trò không chia sẻ với báo chí mà cần tập trung tối đa cho King’s Cup.

Điều lo lắng nhất của ông Park là khả năng hồi phục sức khỏe của phần lớn tuyển thủ sau 12 vòng V-League căng thẳng và mệt mỏi không có nhiều thời gian di chuyển tập trung đội tuyển. Họ chỉ có 24 tiếng từ các địa phương về Hà Nội rồi vội vàng ra sân bay đến Bangkok và hành trình xuống Buriram.

HLV Park Hang-seo không giấu giếm những lo lắng của mình khi đến Thái Lan.  Ảnh:  NGỌC DUNG

Ngay cả các cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài là Công Phượng cũng có chuyến đi dài từ Incheon (Hàn Quốc) gặp gỡ đồng đội, hay tiền vệ Xuân Trường, thủ môn Văn Lâm vừa tạm nghỉ giải Thai-League.

Đội tuyển Việt Nam đã chọn Quế Ngọc Hải là đội trưởng với hai đội phó là Văn Toàn và Quang Hải. Học trò ông Park có buổi tập đầu tiên tại Buriram vào đêm 2-6 và chỉ còn hai buổi ráp đội hình nữa là chơi trận mở màn King’s Cup với chủ nhà Thái Lan vào ngày 5-6. Đội thắng trận sẽ tiếp tục gặp Curacao hoặc Ấn Độ tại chung kết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm