Đội tuyển Việt Nam đã đến Thẩm Dương (Trung Quốc)

  • AFF Cup diễn ra từ ngày 5 đến 28-12-2008. Sáu đội vào thẳng vòng chung kết là Việt Nam, Malaysia, Myanmar, Singapore và hai nước đồng chủ nhà Thái Lan, Indonesia. Vòng đấu loại tại Campuchia từ ngày 15 đến 25-10 với sự tham dự của năm đội tuyển Lào, Campuchia, Philippines, Đông Timor và Brunei sẽ chọn ra hai đội đứng đầu vào vòng chung kết. Trận chung kết AFF Cup vẫn đá hai lượt đi-về. HAI đội thua ở bán kết xếp đồng hạng ba.Vô địch AFF Cup nhận 100.000 USD, thứ nhì 50.000 USD và đồng hạng ba mỗi đội 15.000 USD.
  • Việt Nam đăng cai vòng chung kết giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2008. Hội đồng AFF đã chấp thuận cho Trung tâm TDTT Thành Long tổ chức giải này từ ngày 8 đến 21-10. Tham dự vòng chung kết có chín đội tuyển và chia thành hai bảng. Nữ Việt Nam ở bảng A với Myanmar, Indonesia, Lào và Malaysia. Bảng B gồm Thái Lan, Úc, Philippines và Singapore. Năm ngoái tại giải này, bóng đá nữ Việt Nam xếp hạng ba, Myanmar vô địch và Thái Lan á quân.
  •  Thầy trò Mai Đức Chung dự Merderka Cup 2008. VFF vừa nhận được lời mời của Liên đoàn Bóng đá Malaysia về việc cử đội tuyển Việt Nam tham dự giải đấu truyền thống này vào tháng 11 tới. Tuy nhiên, nhiều khả năng VFF chỉ cử đội tuyển U-22 của HLV Mai Đức Chung có bổ sung một vài cầu thủ lớn bởi đội tuyển quốc gia vừa đá xong Agribank Cup (cũ). Năm 1966, đội tuyển Việt Nam dưới thời Weigang từng vô địch Merderka Cup.  Bóng đá Việt Nam vẫn thứ nhì Đông Nam Á. Theo bảng xếp hạng FIFA tháng Bảy, đội tuyển Việt Nam đứng thứ 124 thế giới, tụt 12 bậc so với tháng trước. Thái Lan tụt 24 bậc, xếp hạng 111 thế giới và dẫn đầu Đông Nam Á. Bóng đá Singapore tăng một bậc lên hạng 127 thế giới, xếp thứ ba Đông Nam Á.

CT - GH - HT - TT 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm