Đội tuyển Việt Nam bị Ninh Bình cầm hoà

Dù chỉ là trận đấu mang tính chất thử nghiệm, nhưng việc bị Ninh Bình cầm hoà 0-0 khiến HLV Nguyễn Văn Sỹ không hài lòng.

Trước trận giao hữu, ĐTVN có sử trở lại của những trụ cột quan trọng như Tấn Tài, Quốc Anh, Quang Hải...Đây là những cầu thủ đã không kịp hội quân cùng các đồng đội trong ngày 8/11 vì nhiều lý do khác nhau.

Đội tuyển Việt Nam bị Ninh Bình cầm hoà ảnh 1

Văn Quyến (Ninh Bình) trong lần đối đầu ĐTVN - Ảnh: Gia Hưng

Đây là trận đấu HLV Nguyễn Văn Sỹ không đặt nặng vấn đề kết quả, nhưng ĐTVN phải chơi được trước đối thủ vừa tầm như Ninh Bình, nhất là khi ông Sỹ cũng là HLV trưởng đội bóng cố đô Hoa Lư.

Ở đội hình xuất phát, thủ môn Tấn Trường bắt chính trong khung thành ĐTVN. Ở hàng hậu vệ có Văn Nhiên, Phước Vĩnh, Văn Biển và Âu Văn Hoàn. Tiền vệ gồm: Văn Bình, Trọng Hoàng, Tấn Tài, Thành Lương, Quốc Anh. Trên hàng, HLV Nguyễn Văn Sỹ chỉ cắm duy nhất tiền đạo Quang Hải.

ĐTVN chơi với sơ đồ 4-5-1, chủ động tấn công ngay từ đầu. Tạo ra tới 4-5 cơ hội rất rõ rệt trong hiệp 1, nhưng ĐTVN đã không một lần tận dụng thành công để cụ thể thành bàn thắng. Lần lượt Quang Hải, Tấn Tài, Quốc Anh đã đã bỏ qua những cơ hội rất đáng tiếc, khi đối mặt với thủ môn đối phương.

Sang hiệp 2, HLV Nguyễn Văn Sỹ đã có một vài sự thay đổi về nhân sự và tiếp tục kiểm soát thế trận. Cũng như hiệp 1, ĐTVN dù có nhiều cơ hội nhưng đều bỏ lỡ và 0-0 là kết quả cuối cùng của trận đấu.

HLV Nguyễn Văn Sỹ tỏ ra không hài lòng về lối chơi của các học trò, đặc biệt là khả năng dứt điểm. “Chúng tôi còn 4 ngày nữa để hoàn thiện lối chơi trước cuộc đọ sức với Uzbekistan. Chắc chắn những điều chưa làm tốt trong trận giao hữu với Ninh Bình sẽ cần phải được giải quyết”, HLV Nguyễn Văn Sỹ nói.

Cũng trong chiều nay, Ban huấn luyện ĐTVN, CLB Ninh Bình và các CĐV đã quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung.

Theo Bằng Tường (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm