Đội tuyển Việt Nam bị ‘bao vây’ khi về trên chuyên cơ

Sau chiến thắng sân khách Philippines 2-1 ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam đã được giới hâm mộ săn đón ráo riết khi trở lại Hà Nội. Điều may mắn của thầy trò ông Park, theo VFF là không chỉ được tạo điều kiện di chuyển, họ còn nhận nhiều sự hỗ trợ chu đáo của hải quan sân bay khi mở riêng một quầy làm thủ tục nhập cảnh.

Chính vì thế thầy trò Park Hang-seo tiết kiệm nhiều thời gian di chuyển và làm thủ tục, giúp họ đảm bảo tốt hơn về tinh thần cũng như thể trạng nhằm chuẩn bị tốt nhất cho trận bán kết lượt về ngày 6-12.

Hậu vệ Duy Mạnh ký tặng người yêu bóng đá trên chuyên cơ về Việt Nam. Ảnh: ANH TUẤN

Với ưu thế ghi hai bàn sân khách, đội tuyển Việt Nam chỉ cần không thua ở trận lượt về, thậm chí thua tối thiểu 0-1 cũng giành quyền vào chơi chung kết AFF Cup.

Mặc dù đứng trước cơ hội thuận lợi, ông Park vẫn dặn dò toàn đội dành sự tập trung tối đa cho cuộc tái đấu. Ai cũng biết bóng đá Việt Nam từng ân hận với những bài học xương máu trong quá khứ.

Như trận bán kết lượt về AFF Cup 2014, đội tuyển Việt Nam đã thắng Malaysia 2-1 trên sân khách nhưng sau đó thua ngược 2-4 trong trận lượt về. Không chủ quan và luôn phải tập trung mọi tinh lực vào mục tiêu, là mệnh lệnh của HLV Park Hang-seo đối với các học trò của mình.

Nhiều người vẫn còn luyến tiếc cho Công Phượng không có bàn thắng vào lưới Philippines. Ảnh: ANH TUẤN

Ông Park đánh giá sau trận đấu: “Đây không phải là trận đấu hoàn hảo. Ít nhất chúng tôi đã phải nhận bàn thua đầu tiên kể từ đầu giải. Một điều nữa là các cơ hội bị bỏ lỡ, như tình huống của Đức Chinh hay Công Phượng. Chúng tôi sẽ phải phân tích lại, cải thiện khâu ghi bàn và chuẩn bị kỹ càng cho trận lượt về.

Tôi có 23 cầu thủ. Ngoại trừ Văn Toàn chấn thương không thể tham dự, tất cả đều là những cầu thủ tốt nhất ở Việt Nam lúc này. Họ luôn cố gắng và chơi tốt. Trước trận đấu, ban huấn luyện luôn bàn bạc để chọn ra đội hình, vị trí tối ưu nhất cho từng đối thủ. Đó là lý do Quang Hải ra chơi ở biên, còn Xuân Trường dự bị”.

Theo kế hoạch, các tuyển thủ Việt Nam sẽ dành thời gian nghỉ ngơi trọn buổi sáng 4-12 và trở lại tập luyện vào buổi chiều cùng ngày.

Hình ảnh đội tuyển Việt Nam bay chuyên cơ từ Bacolod về Việt Nam:

Đội tuyển Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong trận lượt đi bán kết AFF Cup 2018 với chiến thắng chủ nhà Philippines 2-1.

Thầy trò ông Park có chuyến bay thẳng từ TP Bacolod trở về Hà Nội chỉ mất hơn ba giờ, trong khi nếu di chuyển đúng tuyến phải mất hai chặng quá cảnh.

Giới hâm mộ tranh thủ chào đón và chụp ảnh các tuyển thủ Việt Nam rất vui vẻ.  

Các phóng viên ảnh và khán giả đi cùng chuyến bay với đội tuyển Việt Nam cũng ráo riết săn ảnh thầy trò Park Hang-seo.

Nhiều người không muốn bỏ qua những khoảnh khắc như kỷ niệm đẹp với các chàng trai của đá bóng Việt Nam.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng rất đắt "show" chụp ảnh và được xin chữ ký dẫu anh chưa có phút nào ra sân tại AFF Cup 2018.

Duy Mạnh rất dũng mãnh trên sân cỏ nhưng đời thường cầu thủ Hà Nội còn rụt rè và không bao giờ từ chối người yêu bóng đá.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm