Đội tuyển UAE mới với mục tiêu soán ngôi thầy trò ông Park

Mục tiêu của họ là soán ngôi đầu của đội tuyển Việt Nam (đang dẫn đầu bảng) được HLV UAE chú trọng nhất.

De Lima, Sebastian, Caio Canedo (từ trái sang) là bộ ba tấn công mới của UAE. Ảnh: GULF NEWS 

Song song đó, HLV Pinto vừa công bố danh sách 27 tuyển thủ chuẩn bị đá giải tam hùng quốc tế tại Dubai. Đây là lần đầu tuyển UAE hội tụ đủ ba ngoại binh nhập tịch từ Brazil và Argentina.
Ba ngoại binh gồm hai tiền đạo Caio Canedo (Brazil), Sebastian (Argentina) và tiền vệ De Lima (Brazil). Tại giải đấu ở Dubai, UAE gặp Tajikistan ngày 13-11, gặp Bahrain ngày 16-11.
Caio Canedo nhiều năm qua chơi cho CLB Al Wasl của UAE, còn Sebastian và De Lima là những đồng đội của nhau ở CLB Al Nasr cũng của UAE. HLV Pinto xây dựng tam giác tấn công đến từ Nam Mỹ để tạo sức ép mạnh hơn trước bốn đối thủ Đông Nam Á gồm Malaysia, Thái Lan, Việt Nam và Indonesia với mục tiêu đánh bại tất cả.
Những trận đấu trước ở bảng G, khi UAE đến với Đông Nam Á thắng Malaysia 2-1, thua Thái Lan 1-2 và thua Việt Nam 0-1 đều không có bộ ba tấn công Nam Mỹ này. Lúc đó HLV Bert Van Marwijk trông chờ vào tay săn bàn Ali Al Mabkhout cùng nhạc trưởng Abdulrahman. Tuy nhiên, việc quá phụ thuộc vào Mabkhout khiến UAE thất bại. Trận thua Việt Nam 0-1 Mabkhout vắng mặt do đã nhận hai thẻ vàng, còn Abdulrahman thì chấn thương chưa lành…
Thời gian qua, Caio Canedo bị nhiễm COVID-19 phải cách ly nên chưa có cơ hội khoác áo UAE chơi cùng bộ đôi de Lima và Sebastian trong những trận giao hữu trước và chuyến tập huấn tại Serbia.
Nay đầy đủ anh tài, HLV Pinto bắt đầu xây dựng lại “nguồn hỏa lực” của UAE qua giải “tam giác” tại Dubai. Sau đó UAE sẽ dự Cúp Vùng vịnh (tương đương AFF Cup của Đông Nam Á) rồi chờ tháng 3-2021 đá bốn trận vòng loại World Cup 2022, bảng G. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm