Đội tuyển bóng chuyền nữ gặp sự cố ngộ độc thức ăn

Theo thông tin từ BHL đội tuyển bóng chuyền nữ, trước khi lên xe ô tô di chuyển tới nhà thi đấu sáng nay, 3 VĐV Hà Thị Hoa, Nguyễn Thị Liên, Âu Hồng Nhung có những biểu hiện như đau bụng, buồn nôn. Tuy nhiên, do chỉ bị nhẹ, nên các VĐV này đều vẫn có thể thi đấu được.

Đội tuyển bóng chuyền nữ gặp sự cố ngộ độc thức ăn ảnh 1

Hồng Nhung vẫn thi đấu xuất sắc dù bị mất sức do ngộ độc thức ăn

Đây không phải là lần đầu tiên đội tuyển bóng chuyền nữ bị ngộ độc thức ăn. Còn nhớ tại SEA Games 26, gần đội nữ đã bị ngộ độc bởi ăn phải đồ ăn lạ. Rất may là các tuyển thủ chỉ bị đau bụng, buồn nôn, chứ không phải đến bệnh viện cấp cứu.

Sự quyết tâm của tuyển thủ nữ đã giúp đội tuyển bóng chuyền nữ vượt qua Indonesia với tỷ số 3-0. Với chiến thắng này, đội nữ gần như cầm chắc tấm vé vào chung kết, bởi trận cuối thầy trò HLV Phạm Văn Long chỉ phải gặp đội yếu nhất bảng là Malaysia.

Tại SEA Games năm nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đặt mục tiêu HCB. Nhiều năm qua, đội nữ Việt Nam chưa bao giờ đánh bại được đối thủ số 1 Thái Lan - đội bóng đang ở tốp đầu thế giới.

Theo Tiến Đạt (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm