Dính sự cố nhầm lộ trình, VĐV vuột mất chiến thắng chặng

Tay đua Rick Nobel đang thuật lại sự cố chạy nhầm lộ trình. ẢNH: MQ

Chặng 3 cuộc đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen khởi hành từ TP Huế đến TP Đồng Hới (Quảng Bình) dài 158 km diễn biến cực kỳ hấp dẫn. Sau những nỗ lực tách khỏi nhóm dẫn đầu, Nguyễn Minh Việt (BTV Bình Dương) và Rick Nobel (BICT Lào) cùng hợp sức tăng tốc tạo khoảng cách với các đối thủ phía sau. Có thời điểm, cả hai bỏ các tay đua nhóm sau đến 1 phút 10 giây.

Sau khi vượt cầu Quán Hầu (cách đích khoảng 7 km), lẽ ra phải rẽ phải theo lộ trình tiến về Đồng Hới thì cả hai tay đua lại chạy thẳng. Chạy được hơn 100 m, cả hai phát hiện không đúng lộ trình và quay đầu thì đúng lúc tốp sau đuổi theo bắt kịp.

Trong nỗ lực tung nước rút tại đích đến, Nguyễn Minh Việt xuất sắc cán đích giành hạng 5 chặng. Trong khi đó, Nick Nobel chỉ về đích cuối tốp nhóm đầu. Chiến thắng ở chặng này thuộc về tay đua Jos Koop (BICT Lào) sau 3 giờ 50’28”, đạt tốc độ trung bình 41,134 km/giờ.

Cuarơ Jos Koop vượt qua các đối thủ Việt Nam giành chiến thắng chặng 3

Trong một ngày bị quá nhiều đối thủ công kích, Quân khu 7 không thể bảo vệ áo vàng cho Trần Nguyễn Duy Nhân. Với vị trí cán mức hạng ba chặng, cuarơ Hà Nội chạy thuê cho Bảo Vệ Thực Vật An Giang - Quàng Văn Cường chính thức vượt lên soán ngôi áo vàng của Trần Nguyễn Duy Nhân.

Ở cuộc chiến áo xanh, Jos Koop (BICT Lào) tổng điểm 45 cũng vượt lên tiếp quản ngôi đầu dành cho các tay đua nước rút từ tay Trịnh Đức Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời).

Trên bảng tống sắp đồng đội Gạo Hạt Ngọc Trời, Dược Domesco Đồng Tháp, Anh Văn Hội Việt Mỹ lần lượt vượt qua hai đối thủ đầu bảng SICT Thái Lan và Quân khu 7 chia nhau ba vị trí dẫn đầu.

6 giờ sáng mai (27-8), đoàn đua sẽ di chuyển đến viếng mộ cố Đại tướng Võ Nguyễn Giáp trước khi tiến hành thi đấu chặng 4 từ Vũng Chùa (Quảng Bình) về Làng Sen (Nghệ An) dài 140 km.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm