Điểm danh bảng D, AFC chỉ U-23 Việt Nam có lai lịch kém

Đánh giá bảng D, AFC cho rằng U-23 Việt Nam (VN) có lai lịch kém, chưa ấn tượng: Đây là lần thứ hai đội VN góp mặt ở vòng chung kết U-23 châu Á. Hai năm trước tại Qatar, U-23 VN toàn thua trước Jordan (1-3), Úc (0-3) và UAE (2-3).

Lần này tại vòng loại, U-23 VN đánh bại Đông Timor 4-0, thắng đậm Macau 8-1 và chỉ chịu thua Hàn Quốc 1-2 trong trận đấu rất hay trên sân nhà. Gần đây, tại SEA Games 29 thì U-23 VN bị loại sau khi hòa Indonesia và thua Thái Lan.

Dù có lai lịch kém nhất nhưng U-23 VN bây giờ đang có một thế hệ đồng đều, chín muồi dưới sự dẫn dắt của HLV người Hàn Quốc - ông Park Hang-seo.

Đề cập về các đối thủ của U-23 VN, AFC đánh giá cao U-23 Hàn Quốc là đội có thành tích tốt nhất bảng D và cũng là đương kim á quân của giải. Còn U-23 Úc thì từng có thành tích tốt nhất là vào tứ kết năm 2014. Với U-23 Syria thì có nguồn cảm hứng từ đàn anh đội tuyển quốc gia, thành tích tốt nhất của đội này là vào tứ kết năm 2014. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm