Đêm 15-5, futsal Việt Nam sang UAE săn vé World Cup

Một tuần sau khi đến UAE, các tuyển thủ futsal Việt Nam sẽ có hai trận play off với Lebanon ngày 23 và 25-5.

Trước đó, ngày 17-5, futsal Việt Nam sẽ có trận giao hữu với Iraq sau đó HLV Phạm Minh Giang sẽ gút danh sách đăng ký 14 cầu thủ chính thức dự giải.

HLV Phạm Minh Giang tin tưởng vào chiến thắng play off để futsal Việt Nam
tái lập thành tích dự vòng chung kết World Cup. Ảnh: CTP

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên trận giao hữu với đội á quân Sahako vào chiều 14-5 tại Nhà thi đấu Thái Sơn Nam ở quận 8 đã bị hủy. Tương tự, việc “cáp kèo” của hai đối thủ Đông Nam Á với trận Việt Nam - Thái Lan tại UAE vào ngày 18-5 cũng bị hủy.

Gặp Iraq trong trận giao hữu trước giải là hợp lý cho thầy trò HLV Phạm Minh Giang bởi đối thủ Lebanon của đội Việt Nam có lối đá khá giống với Iraq. Họ giống cả thể hình cầu thủ cao to, khỏe và lối chơi tương đồng.

Trao đổi về công tác chuẩn bị hơn 10 ngày qua, HLV Phạm Minh Giang cho biết: “Điều tôi hài lòng nhất là cầu thủ cải thiện phòng ngự. Họ chấp hành tốt và tiếp thu giáo án đề ra rất đạt. Về khâu phản công thì cần nhiều mảng miếng hơn. Cái khó là do dịch COVID-19 khiến lâu nay các tuyển thủ chẳng có trận giao hữu quốc tế nào để đánh giá đúng năng lực”. Song HLV Phạm Minh Giang cũng tin tưởng rằng đội tuyển Việt Nam sẽ đánh bại Lebanon qua hai trận play off để tái lập thành tích lấy vé tham dự World Cup năm nay diễn ra tại Lithuania vào cuối tháng 9.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm