De Ligt lý giải về chiếc thẻ đỏ kiến Hà Lan bị loại

Trung vệ CLB Juventus đã bị truất quyền thi đấu ở phút 55 sau một tình huống cố ý dùng tay chơi bóng trong một pah tranh bóng với tiền đạo Patrik Schick, De Ligt không còn cách nào hơn buộc phải phạm lỗi với cầu thủ người Czech.

 Tình huống De Ligt nhận thẻ đỏ. Nguồn: VTV

Thời điểm De Ligt ngã xuống đất, anh đã dùng tay đẩy quả bóng ra khỏi Schick, qua đó từ chối cơ hội ghi bàn của đối thủ. Ban đầu, De Ligt tạm “thoát” khi chỉ phải một thẻ vàng, nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài không nhần ngại rút ra chiếc thẻ đỏ.

De Ligt tham gia trong một pha tấn công của tuyển Hà Lan. ẢNH: AFP

Tuyển Hà Lan trong thế 10 chống 11 đã phải nhận hai bàn thua.

Các tuyển thủ CH Czech ăn mừng chiến thắng vào tứ kết.

Phát biểu với đài phát thanh Hà Lan NOS, hậu vệ 21 tuổi cho biết: “Tôi đã kiểm soát được tình huống. Quả bóng đến, tôi đã để nó nảy lên. Tôi ngã xuống đất và bị đẩy khiến tôi phải dùng tay.

Khoảnh khắc đã thay đổi trận đấu và tôi cảm thấy có trách nhiệm. Tôi đã chứng kiến cách các đồng đội đã chiến đấu sau đó và tôi tự hào về điều đó. Nhưng cá nhân, tôi cảm thấy tồi tệ về vụ việc”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm