Đấu kiếm thêm hai HCV, bóng bàn gây tiếc nuối

Nếu Nguyễn Minh Quang thất bại ở nội dung kiếm chém nam thì lần lượt Nguyễn Thị Len, Nguyễn Thị Lê Dung đoạt HCV các nội dung kiếm ba cạnh, kiếm chém nữ.

Nội dung kiếm ba cạnh nữ, Trần Thị Len mặc dù chỉ xếp thứ ba vòng bảng nhưng vẫn giành quyền vào bán kết. Cuộc đối đầu nội bộ với Nguyễn Thị Như Hoa, chiến thắng suýt sao 7-6 giúp Len không quá mất sức ở bán kết khi đối đầu với kiếm thủ Thái Lan.

Quả thật Trần Thị Len đã không phụ sự kỳ vọng của mọi người khi cô xuất sắc thắng thuyết phục Takhamwong 15-8 tại bán kết. Đối đầu kiếm thủ cao 1,83 m Raguin Harlene (Philippines) trong trận tranh ngôi vô địch, cô gái sinh năm 1988 cao 1,67 m Trần Thị Len phòng thủ rất giỏi, sau đó liên tục ghi điểm ngược dòng hạ đối thủ 11-7 đoạt HCV trong niềm vỡ òa xúc động của ban huấn luyện.

Niềm vui của đấu kiếm Việt Nam nhân đôi bởi không lâu sau chiến thắng quật khởi của Len, Nguyễn Thị Lệ Dung tiếp tục khiến nhà thi đấu OCBC Arena trở nên tưng bừng. Với chiến thắng cách biệt 15-5 đánh bại đối thủ người Thái Lan - Starrat Sirawalai, Lệ Dung giành chiếc HCV kiếm chém thứ 5 liên tiếp. Đây cũng là chiếc HCV thứ tư đấu kiếm đem về cho đoàn thể thao Việt Nam, đồng thời củng cố ngôi vị số 1 trong đấu trường khu vực.

Trước đó ở trận chung kết kiếm chém nam, kiếm thủ Nguyễn Minh Quang thất bại 11-15 trước Panchan Nontapat (Thái Lan) và chỉ đoạt HCB.

Bóng bàn gây tiếc nuối nhất trong ngày thi đấu 4-6 là trận bán kết đơn nữ giữa Mai Hoàng Mỹ Trang đối đầu thần đồng bóng bàn Thái Lan Sawettabut.

Sảy mất 1 điểm mong manh, Mỹ Trang không thể tạo nên lịch sử cho bóng bàn Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Thi đấu bùng nổ vượt lên dẫn trước 3-0, Mỹ Trang đối diện cơ hội lịch sử đổi màu huy chương cho bóng bàn nữ Việt Nam. Ở ván đấu thứ tư, Trang tiếp tục dẫn 10/9 nhưng chỉ một khoảnh khắc thiếu tập trung, tay vợt 10 năm liền vô địch QG để Sawettabut san hòa và thắng ngược 13/11. Thừa thắng xông lên, Sawettabut quật khởi lật ngược thế trận thắng ba ván liên tiếp 11/5; 11/9; 11/9 giành quyền vào chung kết.

Trận bán kết còn lại tay vợt thi đấu rất hay ở vòng bảng Nguyễn Thị Nga cùng chịu chung số phận sau bốn ván thua nhanh chóng Sock Khim (Myanmar) 0-4 gác vợt và nhận chiếc HCĐ.

Sau ngày thi đấu 4-6, đoàn thể thao Việt Nam với 4 HCV, 1 HCB, 5 HCĐ duy trì vị trí á quân sau chủ nhà Singapore (7 HCV, 4 HCB, 7 HCĐ).

MINH QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm