Danh hiệu Golf thủ hay nhất châu Âu phải chia đôi

Cùng được nhận danh hiệu như Graeme McDowell là Martin Kaymer.

Năm nay cả hai golf thủ đều giành cả thảy bốn danh hiệu, cùng thi đấu trong đội tuyển châu Âu vô địch giải đồng đội Ryder Cup, và đặc biệt đều có những danh hiệu chính thức đầu tiên của cá nhân. Với McDowell là US Open, còn Kaymer là USPGA.

Danh hiệu Golf thủ hay nhất châu Âu phải chia đôi ảnh 1

Kaymer (trái) và McDowell (phải).

"Đây quả là một năm đặc biệt với tôi", McDowell nói. Anh là golf thủ châu Âu đầu tiên trong 40 năm qua vô địch giải US Open. Cuối tuần trước McDowell cũng đã lập chiến tích xuất sắc trên đất Mỹ khi đánh bại golf thủ chủ nhà Tiger Woods ở vòng paly-off giải Chevron World Challenge, dù có lúc bị dẫn trước 4 gậy.

Sau một năm thi đấu thành công, McDowell (người Bắc Ireland) đã leo lên vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng thế giới. Trong khi đó Kaymer (Đức) trở thành golf thủ số một trẻ nhất châu Âu trong 21 năm qua.

Lần đầu tiên trong lịch sử 26 năm tồn tại, danh hiệu Golf thủ châu Âu xuất sắc của năm cùng lúc thuộc về hai người. Danh hiệu này được bầu chọn bởi các nhà báo và bình luận viên thể thao hàng đầu châu Âu.

Theo Doãn Mạnh (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm