Đánh bại Myanmar, tuyển nữ VN rộng cửa nhất bảng

Đánh bại Myanmar, tuyển nữ VN rộng cửa nhất bảng ảnh 1

Người hùng Huỳnh Như của tuyển VN ăn mừng bàn thắng vào lưới Myanmar. Ảnh: N.K

Được đánh giá là hai đội mạnh nhất ở bảng B vì vậy trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và Myanmar có ý nghĩa quyết định đến ngôi đầu bảng. Thế nhưng,cuộc đọ sức giữahai đội bóng đã quá hiểunhau nàychỉ thực sự hấp dẫn và bùng nổ trong 30 phút đầu tiên với bốn bàn thắng chia đều cho hai đội.

Phút thứ 6, Đỗ Thị Yến ghi bàn mở tỉ số cho tuyển nữ VN sau pha dứt điểm khá khéo léo. Phút 13, tuyển nữ Myanmar tìm được bàn gỡ nhờ công của Khin Moe Wai từ cú sút ở góc khá hẹp. Đến phút 23, Naw Arlo Wer Phaw ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 cho tuyển nữ Myanmar trước khi Minh Nguyệt gỡ hòa 2-2 cho chủ nhà VN ở phút 30.

Những phút sau đó trận đấu diễn ra khá chậm với không quá nhiều tình huống đáng chú ý.Khi trận đấu trôi dần về những phút cuối và nền tảng thể lực của cả hai đội suy giảm rõ rệt những tưởng tỉ số hòa sẽ là kết quả làm hài lòng đôi bênthì bất ngờ chủ nhà VN tìm được bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2. Phút 84, Bùi ThịNhưthực hiện đường chuyền chuẩn xác để Huỳnh Như đánh đầu cận thành hạ gục thủ thành Myanmar mang về chiến thắng cho tuyển nữ VN.

Thắng đối thủ cạnh tranh trực tiếp, tuyển nữ VN rộng cửa nhất bảng B bởi hai đối thủ còn lại là Malaysia và Philippines không quá mạnh. Ở trận đấu diễn ra trước đó, Philippines đá bại Malaysia 3-0 để tạm dẫn đầu bảng, tuyểnnữ VN xếp thứ hai khi có cùng 3điểm nhưng kém hiệu số so vớiPhilippines.

Theo HOÀI DƯ (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm