Đại kiện tướng trẻ thứ 2 thế giới dẫn đầu giải cờ vua HDBank

Với elo 2.529, Guskesh được xếp hạt giống số 15 giải đấu. Tuy được xem là “thần đồng” làng cờ vua Ấn Độ nhưng sức cờ Guskesh còn hạn chế so với các đại kiện tướng hơn tuổi.

“Thần đồng" Ấn Độ, đại kiện tướng trẻ thứ hai thế giới Guskesh Dommaraju. Ảnh: HDB

Ở ngày thi đấu 8-3, các kỳ thủ thi đấu liên tiếp hai ván 2 và 3. Gukesh Dommaraju được xem là khá may mắn khi đối đầu các kỳ thủ nữ tranh tài bảng Masters. Tại bàn đấu thứ hai, Guskesh nhập cuộc khá tốt và đánh bại cựu vô địch châu Á Sukandar Irine Kharisma (Indonesia). Ở buổi thi chiều, kỳ thủ chủ nhà Phạm Lê Thảo Nguyên (elo 2.374) tiếp tục trở thành bại tướng của “thần đồng” Ấn Độ. 

Cùng với chiến thắng Bảo Khoa (elo 2.277) ở ván đấu khai mạc, Guskesh liên tiếp bất bại sau ba trận, vươn lên chiếm vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng Masters.

Cùng được ba điểm sau ba ván còn có ba đại kiện tướng khác gồm Bogdanovich Stanislav (Ukraina, elo 2.536), Iturrizaga Eduardo (Venezuela, elo 2.639), Chanda Sandipan (Ấn Độ, elo 2.534) nhưng Guskesh xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ.

Đại diện Việt Nam, kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên trải qua cuộc đối đầu thú vị với Guskesh.

Ở làng cờ thế giới, Guskesh Dommaraju đang nổi lên như một “hiện tượng”. Đông đảo người hâm mộ cờ vua trên khắp thế giới đang theo sát từng bước tiến của kỳ thủ nhí Ấn Độ.

Cũng trong ngày tranh tài thứ hai, Nguyễn Ngọc Trường Sơn (elo 2.647) chỉ mất 31 nước cờ để hạ gục kỳ thủ Philippines Vava Roderick (elo 2.393). Trận thắng thuyết phục nhất trong ngày của các kỳ thủ chủ nhà thuộc về tài năng trẻ Nguyễn Anh Khôi (elo 2.484). Dù bất lợi cầm quân đen nhưng Anh Khôi vẫn xuất sắc đánh bại Fenil Shah (Ấn Độ, elo 2.360) sau 33 nước đấu trí.

Hôm nay (9-3), giải tiếp đấu ván 4 với các cuộc đối đầu đáng chú ý: Anh Khôi gặp hạt giống số 1 Wang Hao (Trung Quốc elo 2.718); Trường Sơn tranh tài cùng Mendoca Loen Luke (Ấn Độ); Thảo Nguyên sẽ thử thách với Ivan Cheparinov (Georgia).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm