Đại kiện tướng cờ vua đấu 525 người để lập kỷ lục Guinness

Đại kiện tướng cờ vua đấu 525 người để lập kỷ lục Guinness ảnh 1

Toàn cảnh khu vực diễn ra các trận đấu giữa Gershon với 525 đối thủ trên quảng trường Rabin ở Tel Aviv.

Đại kiện tướng cờ vua đấu 525 người để lập kỷ lục Guinness ảnh 2

Kỷ lục Guinness cũ thuộc về Morteza Mahjoob, kiện tướng Iran, khi thi đấu với 500 đối thủ hồi tháng 8 năm ngoái sau trận đấu kéo dài suốt 18 giờ.

Đại kiện tướng cờ vua đấu 525 người để lập kỷ lục Guinness ảnh 3

Gershon, một người nhập cư từ Liên Xô cũ, năm nay 30 tuổi, từng vô địch cờ vua Israel.

Đại kiện tướng cờ vua đấu 525 người để lập kỷ lục Guinness ảnh 4

Trận đấu cờ lập kỷ lục Guinness của anh là một hoạt động trong lễ kỷ niệm 20 năm làn sóng nhập cư ồ ạt của người Do Thái từ Nga vào Israel. Theo ước tính, cộng đồng người Do Thái nói tiếng Nga hiện nay có khoảng một triệu người, chiếm 15% dân số Israel.

Đại kiện tướng cờ vua đấu 525 người để lập kỷ lục Guinness ảnh 5

Đại kiện tướng cờ vua đấu 525 người để lập kỷ lục Guinness ảnh 6

Đối thủ của Gershon trong trận đấu lập kỷ lục Guinness rất đa dạng về tuổi tác, giới tính cũng như thành phần xã hội.

Đại kiện tướng cờ vua đấu 525 người để lập kỷ lục Guinness ảnh 7

Chờ tới lượt đấu.

Đại kiện tướng cờ vua đấu 525 người để lập kỷ lục Guinness ảnh 8

Tổ chức Guinness đã cử đại diện đến Tel Aviv chứng kiến trận đấu để đảm bảo Gershon phải thắng tối thiểu 80% số trận và các đối thủ của anh phải chơi cờ ở mức độ hiệu quả cao nhất, trước khi công nhận kỷ lục mới cho kiện tướng 30 tuổi. Kết quả là Gershon đã thắng 454 trận (đạt tỷ lệ 86%) và chỉ thua 11 trận. 58 trận kết thúc với tỷ số hòa, và 2 trận khác không được công nhận.

Đại kiện tướng cờ vua đấu 525 người để lập kỷ lục Guinness ảnh 9

"Đây quả là một thử thách thực sự", vừa chơi, Gershon vừa nói. Anh còn cho biết phải tập thể lực hàng tháng trời trước khi bước vào cuộc đấu cờ vua kiểu marathon này.

Đại kiện tướng cờ vua đấu 525 người để lập kỷ lục Guinness ảnh 10

"Lập kỷ lục mới, vượt qua kỷ lục cũ của người Iran là cảm giác thật sự tuyệt vời. Hy vọng mọi mâu thuẫn với Iran cũng đều sẽ chỉ diễn ra trên bàn cờ", Gershon gửi gắm thông điệp hòa bình sau khi hoàn thành cuộc đấu.

Theo Minh Kha (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm