Đại hội VFF nhiệm kỳ VII: Sắp lại bàn cờ

Chính quy định của FIFA nhắc nhở ban chấp hành LĐBĐ quốc gia không được kiêm nhiệm vai trò tổng thư ký và chủ tịch phụ trách chuyên môn nên giờ chót bộ máy nhân sự sắp tới lại được cơ cấu lại. Theo đó thì các chức danh chủ tịch VFF, phó chủ tịch tài chính và phó chủ tịch truyền thông sẽ không có những xáo trộn. Thay vào đó là việc thuyết phục đương kim Tổng Thư ký Ngô Lê Bằng chịu ngồi lại một nhiệm kỳ (trước mắt ông Bằng đồng ý làm tiếp một năm). Còn lại vị trí phó chủ tịch chuyên môn từng được xem là khó nhất nay lại có những tính toán lại. Thay cho việc các ứng viên lần lượt từ chối, bộ phận chuẩn bị nhân sự đã tính toán đưa cựu Tổng Thư ký Trần Quốc Tuấn ngồi vào vị trí đó, sau khi đã tìm được người ngồi ghế tổng thư ký.

Theo thông tin chúng tôi nhận được, trước đó đã có tính toán tìm một vị trí phó chủ tịch thường trực và nếu tìm được người chịu ngồi vào đó thì có thể sẽ không cần vị trí phó chủ tịch truyền thông mà thay vào đó là một bộ phận truyền thông như hệ thống của FIFA, cũng như các LĐBĐ quốc gia. Tuy nhiên, việc tìm người đứng mũi chịu sào ở vị trí phó chủ tịch thường trực gần như là không thể. Được biết cũng đã có lời mời những nhân vật uy tín và từng có kinh nghiệm làm bóng đá trẻ, tổ chức các giải trẻ và từng điều hành một tờ báo lớn nhưng nhân vật này đã từ chối.


Nhân sự với dự báo ban đầu và nhân sự chuẩn bị cho Đại hội VII.  Ảnh: XUÂN HUY - QUANG THẮNG 

Chính vì thế mà nhiều khả năng bộ máy điều hành VFF nhiệm kỳ VII sẽ chỉ có một gương mặt mới là doanh nhân Đoàn Nguyên Đức chấp thuận ngồi vào vị trí phó chủ tịch tài chính.

Ông Đức lâu nay vốn nổi tiếng là người bỏ tiền cho bóng đá và cũng là người nếu có kêu gọi các doanh nghiệp đổ tiền cho bóng đá thì cũng không nhận một cắc hoa hồng. Chính vì vậy mà vị trí của ông Đức được nhiều người ủng hộ và xem đấy như một nhân tố mới trong bộ máy cũ.

Cũng có ý kiến đặt ra là giữa việc bỏ tiền cho bóng đá và việc kiếm tiền cho bóng đá sẽ khác nhau rất xa. Tuy nhiên, với một doanh nhân như ông Đức thì việc kiếm tiền từ bóng đá có thể không khó nhưng vấn đề là cần một sự đồng bộ và đồng thuận.

Vị trí phó chủ tịch phụ trách chuyên môn luôn là chỗ yếu của bóng đá Việt Nam, nay nhiều khả năng thuộc về ông Trần Quốc Tuấn - một vụ phó của Bộ VH-TT&DL. Vị trí này trước đây ông Lê Thế Thọ, ông Nguyễn Sỹ Hiển, ông Trần Duy Ly hay ông Phạm Ngọc Viễn từng làm và chưa tròn vai. Nay ông Tuấn được kỳ vọng là người của AFF, AFC và của FIFA nên sẽ có nhiều thuận lợi và đó là mặt lý thuyết của những người dựng ông Tuấn lên. Cũng cần biết gần hai nhiệm kỳ tổng thư ký, ông Tuấn đi họp nhiều hơn làm và phần đầu tư hoặc lộ trình cho bóng đá trẻ đến nay là con số không. May mắn là “cứu tinh” từ đội U-19 với đa phần là quân bầu Đức và đã được nhiều người trong bộ máy VFF “ôm” tạm để xem đấy là cứu cánh của một nền bóng đá trẻ quốc gia, dù phần đầu tư là tiền của HA Gia Lai.

Việc sắp lại bàn cờ đang được bàn luận là khó có lối ra bởi người cũ với công cuộc đổi mới chắc chắn sẽ hạn chế. Tuy nhiên, cũng đã có những câu hỏi đặt ra rằng ngoài những người này thì ai sẽ chịu ngồi vào lại không có hướng ra.

Thực tế thì cái khó không phải là tìm người ngồi vào làm mà chính là cơ chế, là êkíp và trên hết là sự quyết liệt của Bộ VH-TT&DL có thực sự muốn đổi mới hay không.

NGUYỄN NGUYÊN

 

Tanaka Koji chính thức làm trưởng giải

Ngày 15-3, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã tổ chức buổi gặp gỡ báo chí và trao đổi thông tin định kỳ cùng sơ kết sau bảy lượt trận V-League 2014.

Đại hội VFF nhiệm kỳ VII: Sắp lại bàn cờ ảnh 2
 

Trong buổi lễ, Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng đã công bố quyết định kể từ vòng 8 V-League, ông Tanaka Koji sẽ chính thức là trưởng Ban tổ chức giải với phát biểu: “Ông Tanaka Koji đã có hai tháng quan sát và theo dõi bóng đá Việt Nam ở các cấp độ. Vị chuyên gia người Nhật này đã đóng góp một số ý kiến quan trọng mà có nhiều việc VPF vẫn chưa làm được. Ông Tanaka Koji là trưởng giải và sẽ có toàn quyền quyết định trong công tác điều hành V-League và không có chuyện ông chỉ là bức bình phong để VPF phủi bỏ trách nhiệm...”.

HUY TRẦN

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

HLV Xavi đau đầu vì Mbappe

HLV Xavi đau đầu vì Mbappe

(PLO)- Barcelona đang chuẩn bị cho trận tứ kết Champions League với Paris Saint-Germain vào ngày 10-4, và HLV Xavi đang tìm cách kiềm chế ngôi sao Kylian Mbappe trong mùa cuối cùng anh khoác áo cho đội bóng lớn nước Pháp.

Haaland rúng động khi Mbappe đầu quân cho Real Madrid

Haaland rúng động khi Mbappe đầu quân cho Real Madrid

(PLO)- Tiền đạo của Manchester City, Erling Haaland đang bị ảnh hưởng bởi tin đồn Kylian Mbappe chọn bến đỗ mới từ Paris Saint-Germain (PSG) sang Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới.

Neymar tìm đường trở lại Barca, khó cản HLV Xavi

Neymar tìm đường trở lại Barca, khó cản HLV Xavi

(PLO)- Sau khi chuyển đến Al Hilal chơi bóng ở giải chuyên nghiệp Saudi Arabia không như ý muốn, siêu sao Neymar 32 tuổi đang muốn quay trở lại đội bóng cũ Barca trước khi treo giày, trong lúc HLV Xavi không thay đổi quyết định chia tay CLB.

Ai sẽ thay thế được HLV Troussier?

Ai sẽ thay thế được HLV Troussier?

(PLO)- Ngay sau thất bại của đội tuyển bóng đá Việt Nam trước Indonesia, VFF đã quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier. Ai sẽ là người tiếp theo ngồi vào chiếc ghế nóng mà HLV người Pháp để lại?

Đoạn buồn Troussier

Đoạn buồn Troussier

(PLO)- Chỉ sau một năm cầm quân tuyển Việt Nam, ông thầy người Pháp Troussier đã bốn lần thua các đội bóng của Indonesia với cùng một cái tên gây sốc Shin Tae-yong.