Đại hội Liên đoàn Judo VN nhiệm kỳ 3 (2009-2014): Nhìn nhận những thiếu sót

Liên đoàn Judo Việt Nam cũng thừa nhận những thiếu sót ở nhiệm kỳ cũ như nội bộ chưa thực sự đoàn kết, phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân không cụ thể làm ảnh hưởng đến sức mạnh chung.

Sau khi nhiệm kỳ hai (2001-2008) được thành lập và kết thúc từ năm 2008, gần một năm tròn Liên đoàn Judo Việt Nam mới bầu chọn nhân sự nhiệm kỳ ba. Dấu son sáng nhất của nhiệm kỳ hai chính là chức vô địch môn judo tại SEA Games 22, nhờ sáu chiếc HCV các võ sĩ Văn Ngọc Tú, Nguyễn Văn Đoạt, Nguyễn Linh Sơn... lập công.

Phát biểu tại đại hội, tân Chủ tịch Liên đoàn Judo Việt Nam Lê Duy Phương khẳng định: “Nhân sự tại nhiệm kỳ ba sẽ giúp judo Việt Nam có được lộ trình thông thoáng nhằm đẩy nhanh tiến trình phát triển sâu rộng môn judo trong cả nước, qua đó hướng tới các giải đấu quốc tế trong tương lai. Trọng tâm là chúng ta phải rút ngắn trình độ của võ sĩ Việt Nam tại các sân chơi châu lục”.

Theo sự tín nhiệm tại nhiệm kỳ mới, Ban chấp hành Liên đoàn nhiệm kỳ ba gồm 27 thành viên, qua đó bầu ra ban thường vụ gồm tám thành viên do ông Lê Duy Phương (Phó Tổng Giám đốc Công ty truyền thông VTC) làm chủ tịch, ông Nguyễn Mạnh Hùng (Phó Giám đốc Trung tâm HLTTQG Hà Nội) giữ chức phó chủ tịch thường trực và trách nhiệm tổng thư ký liên đoàn được giao cho ông Lý Đại Nghĩa. Ban chấp hành nhiệm kỳ ba sẽ khắc phục yếu kém trong khâu vận động tài trợ. Bên cạnh đó sẽ chú trọng phong trào judo học đường, tạo nguồn nhân lực cho judo Việt Nam trong tương lai.

Dự kiến vào năm sau, Việt Nam sẽ đăng cai giải judo Người khiếm thị quốc tế 2010.

MINH QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm