Cúp Hoàng đế Quang Trung: Lèo tèo khán giả ở tuổi lên 8

Giờ lại là nỗi khó khăn của những nhà tổ chức muốn giữ cái giải truyền thống nhưng kinh phí thì hạn hẹp, lại gặp đội nhà vừa xuống hạng. Những nhà tổ chức muốn biến cái cúp thành giải đấu quốc tế nhưng không thể bởi nhiều nguyên nhân khách quan.

Thế nên năm nay, giải “lạnh” đi nhiều vì chỉ lèo tèo vài khán giả, còn các đội tham dự thì uể oải ra sân. Hai trận đấu kết thúc với hai chiến thắng đều ở tỷ số 2-0 dành cho chủ nhà Bình Định và Đà Nẵng trước hai đối thủ Hải An Utd và Cần Thơ (đội Huế chưa thi đấu).

Chạnh buồn vì một chiếc cúp “đặc sản” đất võ không nâng tầm như mong muốn của nhà tổ chức.

AN KHÁNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm