Cúp Chiến thắng 2019 tăng gấp đôi giá trị giải thưởng

Hạng mục VĐV nam của năm: Có bảy cái tên trong danh sách đề cử gồm Nguyễn Huy Hoàng (bơi lội), Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng, Đoàn Văn Hậu (bóng đá), Lý Hoàng Nam (quần vợt), Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung), Lại Gia Thành (cử tạ).

Hạng mục VĐV: Vương Thị Huyền (cử tạ), Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Oanh (điền kinh), Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi lội), Trương Thị Phương (canoeing), Lộc Thị Đào (bắn cung), Chương Thị Kiều (bóng đá).

Hạng mục VĐV trẻ của năm: Trần Nhật Hoàng (19 tuổi, điền kinh), Trần Hưng Nguyên (16 tuổi, bơi lội), Đỗ Thị Ánh Nguyệt (18 tuổi, bắn cung), Nguyễn Thị Thu Trang (16 tuổi, cử tạ), Đỗ Tú Tùng (15 tuổi, cử tạ).

Lần đầu ban tổ chức đưa vào hạng mục HLV nước ngoài xuất sắc nhất và ứng viên số một là HLV Park Hang-seo. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Hạng mục VĐV khuyết tật: Cao Ngọc Hùng (điền kinh), Lê Văn Công (cử tạ), Võ Thanh Tùng (bơi lội), Phạm Nguyễn Khánh Minh (điền kinh), Nguyễn Thị Hải (điền kinh).

Hạng mục HLV của năm: Trần Văn Sỹ, Vũ Ngọc Lợi (điền kinh); Mai Đức Chung (bóng đá); Lưu Văn Thắng (cử tạ); Cáp Mạnh Tân (bắn cung).

HLV nước ngoài của năm: Park Hang-seo (Hàn Quốc, bóng đá), Hoàng Quốc Huy (Trung Quốc, bơi lội), Kim Su-bin (Hàn Quốc, bắn cung), Dư Chí Quốc (Trung Quốc, bóng bàn), Kevin Yurkus (Mỹ, bóng rổ).

Hạng mục Đội tuyển của năm: Đội U-22 Việt Nam; đội tuyển bóng đá nữ; đội tuyển bóng rổ nam; đội tuyển bóng chuyền nữ; CLB bóng đá Hà Nội vô địch V-League 2019, lọt vào chung kết liên khu vực AFC Cup.

Ngoài ra còn có các hạng mục Đồng đội của năm, Hình ảnh ấn tượng của năm.

Đột phá của ban tổ chức giải lần 5 là mức thưởng tăng lên gấp đôi với tổng số tiền 720 triệu đồng.

Người hâm mộ có thể vào trang http://cupchienthang.vn bình chọn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm