Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2014: Ngựa về ngược!

Trong thế cờ HLV TP.HCM Đỗ Thành Đạt bày ra, VTV Cần Thơ dù lực lượng yếu hơn hẳn nhưng chính là đội được hưởng lợi nhiều nhất khi dẫn đầu ngôi nhất đồng đội với thành tích 32 giờ 30’50”. Tay đua Lê Văn Động (tổng sắp 10 giờ 44’54”) giành chiến thắng chặng 3 vượt lên xé áo vàng của Tăng Trí Hùng (Thanh Sơn HN). Cùng lúc đó ác mộng ập xuống với “tam đại gia” DD Đồng Tháp 1 (xếp hạng 7, thua VTV Cần Thơ 17’03”), ADC THVL (hạng 8, kém 24’57”) và GHNT An Giang (hạng 9, thua 30’18”) bị đánh văng khỏi nhóm tranh chấp đồng đội.

Với việc đẩy ứng viên Nguyễn Trường Tài ra xa danh hiệu áo vàng, đưa Huỳnh Mai Duy lên ngôi á quân áp sát và kém Lê Văn Động đúng chín giây. Dự báo khoảng cách dễ dàng bị san lấp bởi so về chân đèo, tay đua miền Tây không có cửa cạnh tranh đối với Huỳnh Mai Duy.


Tách nhóm vượt qua biển Cà Ná tiến vào TP Phan Rang. Ảnh: XUÂN HUY 

Ở cuộc cạnh tranh ngôi nhất đồng đội, TP.HCM tạm xếp hạng 5 kém VTV Cần Thơ 14’57” vẫn rất sáng cửa vô địch hơn “tam đại gia”.

Mọi toan tính sẽ có câu trả lời sau chặng đua thứ tư tranh tài sáng nay (15-10). Lộ trình từ Phan Rang qua TP hoa Đà Lạt chỉ 110 km, các tay đua chinh phục liên tiếp hai ngọn đèo Ngoạn Mục (20 km) và Prenn (10 km). Thế nên cuộc cạnh tranh áo đỏ giữa các ứng viên Lê Ngọc Sơn, Nguyễn Thành Tâm, Hồ Văn Phúc dự báo cũng rất quyết liệt.

MINH QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm