Cuộc chiến đoạt áo xanh chưa có hồi kết

Chiến thắng chặng 20 giúp Nguyễn Thành Tâm (áo vàng) vượt lên dẫn áo xanh Lê Nguyệt Minh tỉ số 6/5 trong các cuộc đấu nước rút tay đôi.

Sau hai chặng đấu liên tục vượt đèo, ở lộ trình 51 km vòng quanh Hồ Xuân Hương - Đà Lạt, người hâm mộ tiếp tục chứng kiến pha nước rút kinh điển giữa hai “chiến đấu cơ” Lê Nguyệt Minh của Minh Giang TP.HCM và Nguyễn Thành Tâm (Hạt Ngọc Trời An Giang).

Nếu như tay đua đang giữ áo xanh Nguyệt Minh sở hữu guồng chân cực mạnh khoảng 50 m cuối cách vạch đích thì đối thủ đang nắm áo vàng - Thành Tâm trường hơi hơn đối thủ khi anh vào “nước khuya”.

Đồng đội Nguyễn Dương Hồ Vũ giúp đưa Nguyệt Minh đào thoát khỏi nhóm đông.

Buộc Hạt Ngọc Trời An Giang bảo vệ áo vàng...

...vào cuột rượt đuổi ngoạn mục.

Với mục tiêu gia tăng khoảng cách điểm áo xanh, Nguyễn Dương Hồ Vũ đảm đương nhiệm vụ đưa Minh tách khỏi đoàn đông sau phát cờ lệnh, kéo theo Nito (Ynghua Đồng Nai) buộc nhóm đông bảo vệ áo vàng lao vào cuộc rượt đuổi tốc độ đạt vận tốc trung bình 47,54 km/giờ.

Sau khi hoàn thành mục tiêu lấy thêm 10 hai điểm sprint, ba tay đua tốp đầu lơi chân nhập đoàn, tạo thành chùm đông hướng thẳng mức đến. Tại đây, Nguyễn Thành Tâm xuất sắc đánh bại Lê Nguyệt Minh, Lê Ngọc Sơn, giành chiến thắng sau 1 giờ 04’22”.

Đây cũng là chiến thắng thứ sáu mà tay đua Nguyễn Thành Tâm đoạt được, giúp anh gác Nguyệt Minh 6/5 trong các cuộc cạnh tranh nước rút tại mức đến, đồng thời duy trì vững chắc ngôi đầu giải thưởng áo vàng.

Trên bảng điểm áo xanh, Lê Nguyệt Minh tổng điểm 225, gia tăng khoảng cách với Thành Tâm lên 27 điểm.

Sáng mai (20-4), đoàn đua thi đấu chặng 21 từ TP Đà Lạt về TP Bảo Lộc đường dài dự kiến 100 km.

Diễn biến chặng đua 20 Cúp Truyền hình TP.HCM. Clip: MQ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm