Cú ngã oan nghiệt hay CLB của bầu Đức bị ‘đánh hội đồng’?

Mùa giải 2015, khi lứa cầu thủ trẻ Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn và đồng đội lần đầu tiên đá V-League, họ suýt phải rơi xuống hạng Nhất. Điểm yếu nhất của lứa trẻ đội bóng phố núi là thiếu kinh nghiệm và thiếu cả chỗ dựa từ các đàn anh lẫn ngoại binh giỏi.

Hồi đó HA Gia Lai chơi bóng ở giải vô địch quốc gia rất chật vật, dù rất lả lướt bởi lối chơi tấn công đẹp mắt. Họ thường xuyên nằm dưới đáy bảng xếp hạng và đối diện với khả năng xuống hạng rất cao.

HA Gia Lai dẫu sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia nhưng mùa nào cũng chật vật lo chống xuống hạng. Ảnh: NGỌC DUNG

Bầu Đức thừa nhận HA Gia Lai khi ấy vừa yếu, vừa thiếu nhưng vẫn tuyên bố gây sốc: “Chúng tôi bị đánh hội đồng”. May mắn cho đội bóng của bầu Đức vào cuối mùa thắng chủ nhà Đồng Nam ở trận cầu 6 điểm và sau đó thoát hiểm một cách ngoạn mục.

Những mùa bóng sau, HA Gia Lai vẫn chơi rất bay bổng nhưng không thể vươn lên tốp đầu dù không quá lo xuống hạng. Nhưng ở mùa bóng này, đội bóng phố núi sẽ vất vả hơn nhiều vì rơi xuống quá sâu, và đáng nói là gặp nhiều tai nạn với trọng tài.

Mới nhất, tại vòng 21 V-League, đội khách HA Gia Lai sau khi bị B. Bình Dương dẫn bàn trước lại gặp sai lầm của trọng tài khiến lọt lưới lần nữa. Trợ lý trọng tài Nguyễn Trung Nam ở phút 68 đã không phất cờ báo cầu thủ Sỹ Giáp rơi vào thế việt vị sâu cả 3 m với cú sút cận thành nhân đôi cách biệt.

Đội bóng phố núi mùa này có nhiều nỗi nghi ngờ trọng tài o ép. Ảnh: NGỌC DUNG

Sau đó, HA Gia Lai tiếp tục thua bàn thứ ba trên sân của B. Bình Dương mà trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh rất ấm ức phàn nàn với tổ trọng tài Hoàng Anh Tuấn. Không cần chờ mổ băng như thông lệ, Trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền nói chắc chắn trọng tài đã sai và bàn thua là oan ức cho HA Gia Lai. Còn theo ông Tấn Anh, nếu không có tai nạn trời ơi đất hỡi do trọng tài gây ra, đội bóng phố núi mới bị dẫn một bàn có thể bắt kịp hoặc không thể thua một cách đau đớn.

Ở trận thua ngược Viettel 1-3 ngay trên sân nhà trước đó, ông trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh cũng nói trọng tài sai lầm vì không thổi phạt đền cho chủ sân Pleiku khi tiền đạo Văn Toàn bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Còn ở vòng 18 V-League, đội khách HA Gia Lai cũng nghi ngờ bị trọng tài thổi ép khi chân sút Felipe Martin ngã trong vòng cấm nhưng không có phạt đền. May mà trận đó HA Gia Lai thắng 3-2 nên không có gì ầm ĩ.

Trong khi đội bóng của bầu Hiển bay cao trên bảng xếp hạng thì đội bóng của bầu Đức nằm gần dưới đáy bảng. Ảnh: NGỌC DUNG

Hiện tại Tuấn Anh và đồng đội mới có 23 điểm, đang đối diện với cửa rớt hạng rất lớn dù HLV Lee Tae-hoon vẫn nói cứng các học trò của ông sẽ biết cách siết chặt tay nhau vượt qua khó khăn.

Trong khi đó bầu Đức vẫn có vẻ rất bình thản nói HA Gia Lai cứ chơi hết mình, tới đâu hay tới đó. Chưa ai nghe bầu Đức bộc lộ khả năng đội bóng phố núi bị đánh hội đồng như cách đây bốn năm, bởi những cú ngã oan nghiệt của họ thường do sai sót của trọng tài.

Rất khó đoán tương lai của HA Gia Lai trong năm vòng đấu cuối dù thầy trò Lee Tae-hoon vẫn nắm trong tay quyền tự quyết. Tuy nhiên, đội bóng của bầu Đức chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn vì phải gặp gỡ các đối thủ đang chạy trốn rớt hạng hoặc tranh chấp ngôi vô địch.

Đội bóng phố núi hiếm hoi có dàn cổ động viên rất nhiệt huyết và trung thành bậc nhất V-League. Ảnh: ANH MINH

HA Gia Lai sẽ lần lượt tiếp SHB Đà Nẵng, làm khách ở Sài Gòn, về sân nhà đấu với Hải Phòng xong đi sân khách TP.HCM và trận cuối tiếp khách Sanna Khánh Hòa. Đáng nói, trong số này có hai đội bóng SHB Đà Nẵng, Sài Gòn chịu sự ảnh hưởng của bầu Hiển đều rất khát điểm và không khoan nhượng cho những mục đích khác.

Họ cũng nằm trong nhóm “năm người ốm đánh chết một người mập” mà bầu Đức ám chỉ và đặt cược TP.HCM không thể vô địch V-League mùa này. Cho nên cuộc đối đầu giữa họ với HA Gia Lai sẽ luôn rất căng thẳng vì không ai chịu ai, cùng lời mỉa mai của bầu Đức như dầu châm vào lửa chắc chắn làm nó nóng bỏng hơn và rất dễ gây lầm tưởng là một cuộc “đánh hội đồng”.

Các trận còn lại thầy trò Lee Tae-hoon đụng độ Hải Phòng và Sanna Khánh Hòa như trận cầu 6 điểm vì đều cùng tìm đường chạy trốn nhóm đèn đỏ, còn với TP.HCM lại đang nuôi mộng vô địch V-League.

Đội trưởng Tuấn Anh và đồng đội sẽ còn gặp nhiều khó khăn trong thế cờ tàn. Ảnh: ANH MINH

Chỉ khổ cho HA Gia Lai ở thế cờ tàn lại không có đội hình mạnh nhất do nhiều cầu thủ còn chấn thương vẫn nén đau ra sân thi đấu. Đã thế, các ngoại binh như thủ môn Sietsma hay tiền đạo Martins vì nhiều lý do khác nhau phải ngồi ngoài, xem như là “chấp Tây”.

Tình thế đội bóng của bầu Đức rất ngặt nghèo và HA Gia Lai không thể thua nữa, nếu không muốn trở về mái nhà xưa… hạng Nhất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm