Cờ vua Việt Nam nối lại mạch thắng Olympiad

Nội dung đồng đội nam gặp đối thủ “đồng cân đồng lạng” Canada (hạt giống số 28), các kỳ thủ nam xuất sắc giành chiến thắng tuyệt đối 4-0.

Tài năng trẻ Nguyễn Anh Khôi thi đấu xuất sắc hạ đối thủ trên tầm, góp phần giúp tuyển nam Việt Nam đánh bại Canada 4-0.

Thi đấu ở bàn số một chủ lực, Lê Quang Liêm (elo 2.715) cầm quân trắng (đi tiên) nhanh chóng đánh bại Hasen Eric (elo 2.629) sau 37 nước cờ. Ở bàn bên cạnh, Nguyễn Ngọc Trường Sơn (elo 2.620) tuy bất lợi do cầm quân đen vẫn hạ gục Preotu Ravan (elo 2.513) sau 60 nước cờ cân não.

Mạch thắng tiếp tục được Trần Tuấn Minh (elo 2.491) nối dài khi buộc Noritsyn Nikolay (elo 2.482) ký biên bản thua cuộc sau 33 nước đấu trí.

Xuất sắc hơn cả phải kể đến chiến thắng của tài năng trẻ Nguyễn Anh Khôi (elo 2.463) trước “lão tướng” 51 tuổi. Tuy có hệ số elo thấp hơn Bareev Evgevy (elo 2.666) cùng bất lợi cầm quân đen, nhưng Khôi vẫn xuất sắc đánh bại đối thủ gốc Nga nhập tịch thi đấu cho cờ vua Canada chỉ sau 35 nước cờ.

Với chiến thắng tại vòng bảy, nam Việt Nam vượt lên xếp hạng 19/185 và sẽ so tài cùng Kazakhstan (hạt giống số 37) tại vòng tám.

Đội tuyển nữ cờ vua Việt Nam tạm xếp hạng 17 sau vòng đấu thứ 7.

Nội dung đồng đội nữ, hai kỳ thủ Kim Phụng, Thảo Nguyên cùng giành chiến thắng trong khi Bảo Trâm, Thùy Dương thủ hòa giúp tuyển nữ đánh bại Jordan (hạt giống số 85) tỉ số 3-1.

Với vị trí 17 sau vòng bảy, nữ Việt Nam (hạt giống số 19) sẽ thi đấu trên bàn số 10 gặp Cuba (hạt giống số 22) ở vòng đấu kế tiếp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm