Cơ hội đưa tuyển nữ Việt Nam đến World Cup 2023

Chia sẻ về khả năng của tuyển nữ Việt Nam, Tổng thư ký LĐBĐ Việt Nam Lê Hoài Anh thừa nhận: “Chúng ta còn khoảng cách với các đội lớn Nhật, Hàn Quốc, Úc, Trung Quốc, Triều Tiên nhưng với việc FIFA nâng từ 24 lên 32 đội kéo theo châu Á cũng nâng từ năm suất lên 8,5 suất thì cơ hội của Việt Nam đang là hạng 6 châu Á rất lớn. Thông qua giải VĐQG, ngay từ bây giờ, những viên ngọc thô sẽ được phát hiện và bổ sung cho đội tuyển nữ trong tương lai”.

So với giải 2019, chứng kiến cuộc lên ngôi của TP.HCM I, giải VĐQG năm nay chào đón sự trở lại của Hà Nội II Watabe, nâng số CLB tham dự lên tám đội gồm TP.HCM I, TP.HCM II, Hà Nội I Watabe, Hà Nội 2 Watabe, Apec Sơn La, Phong Phú Hà Nam, Than Khoáng Sản VN và Thái Nguyên T&T.

Đây cũng là năm thứ chín liên tiếp nhà tài trợ Thái Sơn Bắc đồng hành cùng giải. Theo lịch thi đấu được VFF ban hành, giai đoạn lượt đi diễn ra từ ngày 13-8 đến 14-9 trên hai sân Hà Nam và VPF. Lượt về dự kiến từ ngày 15-9 đến 6-10.

Giải cũng áp dụng luật mới mỗi đội được quyền thay năm cầu thủ, áp dụng trong ba lần thay người ở mỗi trận đấu.

Tám CLB sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt, xếp hạng 1-8 để chọn ra nhà vô địch.

TP.HCM và Hà Nội I Watabe cùng dẫn đầu Cúp Quốc gia

Cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi giành chiến thắng 3-2 trước Than Khoáng Sản VN dẫn đầu bảng B, xếp trên Hà Nội II Watabe - đội bóng cũng giành được 3 điểm sau chiến thắng 1-0 trước Thái Nguyên T&T.

Ở bảng A (gồm 3 đội), Hà Nội I Watabe tạo nên trận thắng hủy diệt Apec Sơn La tỉ số 7-0 và sẽ chạm trán kỳ phùng địch thủ Phong Phú Hà Nam vào ngày 18-7, nhằm xác định ngôi nhất bảng đi tiếp vào bán kết.

Ngày 15-7, giải tiếp diễn lượt hai với các cặp đấu Than Khoáng Sản VN - Thái Nguyên T&T; TP.HCM - Hà Nội II Watabe; Phong Phú Hà Nam - Apec Sơn La. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm