Cổ động viên Phạm Tiến và tình yêu bóng đá đẹp

Anh thường có mặt trên khán đài theo dõi các đội tuyển bóng đá cả nam lẫn nữ và đặc biệt rất cảm mến với giải thưởng Fair Play. Anh Tiến tâm sự: “Fair Play của báo Pháp Luật TP.HCM giúp người chơi bóng đá hướng đến sự nhân văn, cách ứng xử giàu văn hóa, tôn vinh cái hay, cái đẹp trong một môi trường thể thao cao thượng. Fair Play không chỉ đẹp từ trong suy nghĩ mà đến từng cử chỉ và hành động dù nhỏ nhất nhưng luôn mang một ý nghĩa lớn.

Trong số năm đề cử Fair Play mùa này, tôi đều ấn tượng đến vẻ đẹp của những hình ảnh long lanh khác nhau. Thú thật cá nhân hay tập thể nào đăng quang giải thưởng danh giá lần thứ tám cũng đều xứng đáng cả. Riêng cá nhân tôi, có thể tình cảm của mình nghiêng một chút về hai nữ cổ động viên Vũ Thanh Thúy và Bùi Thị Hồng Hạnh đã cặm cụi mang cả 60 kg thực phẩm sang Philippines tặng các đội tuyển Việt Nam. Tôi thấy bên cạnh tình yêu bóng đá mãnh liệt, họ còn bày tỏ tấm lòng yêu thương các cầu thủ như con em mình. Những việc hai chị làm thật ý nghĩa, chưa chắc nam giới đã làm được. Chúng tôi có những lần mang lá cờ lớn sang sân khách cổ vũ các cầu thủ còn gặp quá nhiều khó khăn, huống hồ hai chị chân yếu tay mềm lại đem theo một khối lượng thực phẩm lớn như thế. Tôi thật sự cảm kích!”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm