Clip: VN gặp Thái tại chung kết; Công Phượng hội quân ở Thái

Nữ Việt Nam ngược dòng vào chung kết AFF Cup 2019

Lội ngược dòng đánh bại Philippines 2-1 tại bán kết giải bóng đá nữ AFF Cup 2019, thầy trò HLV Mai Đức Chung chờ đợi chủ nhà Thái Lan tại trận chung ngôi “nữ hoàng”.

Tuyển nữ Việt Nam mừng thành tích vào chung kết AFF Cup 2019. ẢNH: AFF

Trớ trêu nhất trong trận thắng này là cả ba bàn đều thực hiện bởi các cô gái... Việt Nam. Phút 35, trong một tình huống không hiểu ý nhau trong phối hợp, thủ môn Kim Thanh dâng quá cao bất đắc dĩ đã phải vào lưới nhặt bóng, giúp Philippines bất ngờ có bàn mở tỉ số.

Ngay sau bàn thua, tuyển Việt Nam lập tức tổ chức vây hãm khung thành đối thủ tìm bàn gỡ.

Phút 41, trong một tình huống phối hợp đối đồng đội, Huỳnh Như dừng bóng một chạm trước khi tung ra cú dứt điểm san hòa 1-1.

Diễn biến bán kết giữa tuyển nữ Việt Nam và Philippines. Nguồn: Youtube

Làm chủ tốt thế trận, các học trò HLV Mai Đức Chung tiếp tục tạo được thế chủ động ở hiệp hai. Mặc dù hàng thủ Philipppines chơi khá kín kẽ nhưng cũng không thể tránh nhận thêm bàn thua.

Phút 58, trong một pha đập nhả bên cánh trái, tiền vệ Tuyết Dung nhấn bóng xâm nhập khu cấm địa Phlippines. Cô tung cú cứa lòng chân phải đưa bóng vào góc cao khung thành ấn định chiến thắng 2-1 cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Đối thủ của tuyển nữ Việt Nam tại chung kết (ngày 27-8) là chủ nhà Thái Lan sau khi thắng Myanmar 3-1 tại bán kết.

Mất kỷ lục, Van Djik vẫn được tăng lương gấp đôi

Đội chủ sân Anfield vừa quyết định tăng lương cho Virgil van Dijk từ 125.000 lên 250.000 bảng/tuần, dù trung vệ vừa đánh mất chuỗi kỷ lục 50 trận không để đối thủ qua mặt.

Tình huống Van Dijk bị Pepe qua mặt. ẢNH: GETTY IMAGES

Kể từ tháng 3-2018, tức 539 ngày, chuỗi kỷ lục 50 trận ở giải đấu hàng đầu nước Anh không bị qua mặt của Van Dijk chính thức bị xô đổ sau trận thắng Arsenal 3-1 tại vòng ba Ngoại hạng Anh.

“Bức tường thép” Liverpool bị qua mặt bởi cầu thủ đắt giá nhất lịch sử CLB Arsenal - Nicolas Pepe. Trước Pepe, Mikel Merino (Newcastle) là cầu thủ qua được bóng trước sự vững chãi của Van Dijk.

Ở cấp độ mọi đấu trường, kỷ lục 65 trận không để đối thủ qua mặt của Van Dijk cũng dừng lại sau khi anh để Gabriel Jesus thắng thế trong cuộc tranh chấp tay đôi tại trận tranh Siêu Cúp Anh.

Trong một động thái nhằm giữ chân “trung vệ thép” Van Dijk, “Lữ đoàn đỏ” quyết định tăng lương gấp đôi kèm điều kiện gia hạn hợp đồng mới. Hiện tại, hợp đồng giữa Van Dijk với Liverpool còn hiệu lực đến năm 2023.

Công Phượng bay thẳng về Thái Lan hội quân cùng thầy Park

Thay vì bay về Hà Nội, tiền đạo có tên trong danh sách triệu tập Nguyễn Công Phượng sẽ đón chuyến bay thẳng từ Bỉ về Bangkok (Thái Lan) hội quân cùng đội tuyển Việt Nam vào ngày 2-9.

Tuyển thủ Việt Nam Nguyễn Công Phượng. ẢNH: CTV

Theo lịch thi đấu của CLB nơi Công Phượng đầu quân, Sint Truidense VV sẽ thi đấu trận vòng sáu Jupiler Pro League gặp CLB Eupen vào ngày 31-8. Theo quy định của FIFA, các CLB có quyền giữ quân đến trước 5 ngày trước khi trận đấu của đội tuyển quốc gia diễn ra. Thế nên tiền đạo xứ Nghệ không thể về sớm dùng ngày hội quân của đội tuyển Việt Nam 26-8.

Ngoài Công Phượng, các tuyển thủ CLB Hà Nội gồm Quang Hải, Đức Huy, Duy Mạnh, Thành Chung, Hùng Dũng, Văn Kiên cũng sẽ hội quân muộn do phải tham gia bán kết lượt về AFC Cup, Hà Nội làm khách trên sân CLV Altyn Asyr (Turkmenistan) ngày 28-8.

Trong kế hoạch di chuyển, ngày 1-9 thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ bay sang Bangkok trước khi hành quân về trú tại khách sạn Novotel Impact. Địa điểm rất gần sân nhà của Muangthong United, CLB hiện thủ môn Đặng Văn Lâm đang đầu quân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm