Clip đoàn đua Cúp Truyền Hình nháo nhào vì tàu lửa

Sự cố xảy ra tại chặng 17 cuộc đua xe đạp Cúp Truyền Hình - Tôn Đông Á 2021, xuất phát từ TP Tuy Hòa (Phú Yên) đến TP biển Nha Trang (Khánh Hòa) dài 134 km. Các tay đua phải chinh phục đèo Cả, ngọn đèo loại III tính điểm áo chấm Đỏ dành cho "Vua leo núi".

Thời điểm đoàn đua cấn chân đèo, cũng là lúc đoàn tàu Bắc Nam đi qua chắn lối. Sự cố khiến các tay đua bất đắc dĩ buộc phải dừng hành trình. Vài phút sau, trọng tài cho giở cờ lệnh xuất phát lại. Dĩ nhiên, thời gian chờ tàu chạy không được cộng vào vào tổng thời gian các tay đua chinh phục chặng 17.

Đoàn đua bị tàu lửa chắn ngang khi vào chân đèo Cả. Clip: MQ

Giành chiến thắng trên đỉnh đèo Cả, đương kim áo Vàng Javier Perez (TP.HCM Vinama) tham chiến vào cuộc đua giành áo chấm Đỏ. Thế nhưng với vị trí nhì đèo, Nguyễn Phạm Quốc Khang (Bike Life Đồng Nai) vẫn bảo toàn được ngôi vị dẫn đầu giải "Vua leo núi".

Kết quả chặng này, tay đua TP.HCM New Group Lê Nguyệt Minh xuất sắc tung nước rút dũng mãnh đánh bại Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp) và Trịnh Đức Tâm (Tập Đoàn Lộc Trời) tại mức đến sau 3 giờ 21'24", đạt tốc độ trung bình 39,325 km/ giờ. Tuy nhiên áo Xanh sau 17 chặng tiếp tục thuộc về Tấn Hoài.

Cán mức đến trong nhóm an toàn, Loic Desriac của Bike Life Đồng Nai bảo toàn danh hiệu áo Vàng sau 17 chặng.

Ngày mai (25-4), các tay đua tranh tài chặng 18 Nha Trang - Phan Rang (Ninh Thuận) dài 135 km vượt đèo Vĩnh Hy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm