CLB TP.HCM muốn mua Lee Nguyễn thật hay chỉ tạo scandal?

Cho đến khi V-League đóng cửa chuyển nhượng vào chiều 22-2, phía đội TP.HCM mới thông báo không có chữ ký của Lee Nguyễn khiến những người yêu mến đội bóng này chưng hửng. Rõ ràng chủ sân Thống Nhất rất muốn làm mới CLB để lôi kéo khán giả đến sân như mong muốn nhưng cái cách tung hê “bom tấn” ầm ĩ lại hóa ra “bom xịt” đã làm gia giảm uy tín của họ ít nhiều.

Cái được của bóng đá TP.HCM là báo chí vào cuộc khai thác khá đậm về thương vụ mua Lee Nguyễn - một cầu thủ gốc Việt đủ mọi khía cạnh trong sự hào hứng, rốt cuộc ai cũng tẽn tò với một cảm giác như bị đánh lừa. Không ai thấy sự minh bạch từ những chứng cứ thay cho phát ngôn một chiều. 

HLV Chung Hae-seong muốn giúp TP.HCM nay cao hơn nữa ở mùa bóng mới sau khi mua nhiều cầu thủ mới. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng của CLB TP.HCM từng là HLV đội tuyển Việt Nam trước tiền nhiệm Park Hang-seo và có nhiều năm dẫn dắt SL Nghệ An. Ông Thắng về làm cho đội bóng của TP.HCM thay cho Lê Công Vinh xin nghỉ vì những bất đồng với CLB chủ quản sau hơn một năm cũng có những chuyển biến tích cực.

Đáng chú ý nhất là TP.HCM ngay mùa bóng đầu có HLV Chung Hea-seong người Hàn Quốc từng thất sủng ở HA Gia Lai nhưng đã nhanh chóng gặt hái thành tích cho đội bóng mới khi giành ngôi á quân V-League 2019. Dĩ nhiên, ông Chung rất khát khao có lực lượng đầy đặn cho TP.HCM mùa này chơi tốt ba mặt trận V-League, cúp quốc gia và AFC Cup đã chấp nhận rất nhiều sự tăng cường mới.

Với sự trợ giúp của bầu Đức, đội bóng TP.HCM có ngay tiền đạo Công Phượng dù cả năm qua ngồi mòn ghế dự bị Sint Truiden (Bỉ) vẫn là một cái tên có thể kéo khán giả đến sân, cùng hậu vệ Đức Lương, Văn Sơn. Tương tự, thủ môn Bùi Tiến Dũng mùa bóng trước không có suất chơi ở Hà Nội cũng về TP.HCM như một ngôi sao.

Lee Nguyễn tiếp tục chơi bóng ở giải Nhà nghề Mỹ, không về TP.HCM như tin đồn...

... trong khi ông Nguyễn Hữu Thắng không thể đưa ra những bằng chứng xác thực có xin chuyển nhượng tiền vệ Việt kiều này. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Người hâm mộ bóng đá TP.HCM dẫu khiêm tốn vẫn rất thích thú với sự đầu tư nghiêm túc của lãnh đội, báo hiệu một sự tươi mới khi có khả năng trở thành một thế lực mới của V-League.

Tuy nhiên, lòng tin vào cách làm của CLB TP.HCM có thể bị giảm sút vì kiểu chơi cũ với những trò “tung hỏa mù” mua cầu thủ ngôi sao Lee Nguyễn không đáng. Ông Nguyễn Hữu Thắng bộc bạch uy tín CLB lớn hơn chiêu PR làm hình ảnh nên không hề giở chiêu trò gì trong vụ mua bán này nhưng tiếc là phía Inter Miami - đơn vị chủ quản của Lee Nguyễn đang chơi giải nhà nghề Mỹ không đồng ý bán với giá 1 triệu USD cho hai mùa bóng.

Lee Nguyễn 11 năm trước mới có 23 tuổi đã nổi đình nổi đám khi khoác áo CLB HA Gia Lai đá V-League nhưng chỉ thọ có một mùa do mâu thuẫn nặng nề với HLV Kiatisak cùng nhóm cầu thủ Thái Lan có tầm ảnh hưởng lớn trong phòng thay đồ của đội bóng phố núi. Sau đó, Lee Nguyễn về đầu quân cho B. Bình Dương chơi bóng một mùa rồi trở lại Mỹ.

CLB TP.HCM mất nhiều hơn được, qua vụ ồn ào mua Lee Nguyễn về tăng sức mạnh ở mùa giải mới 2020. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Về việc Lee Nguyễn trở về V-League, ông Nguyễn Hữu Thắng nói mọi việc thương thảo diễn ra trong quá trình dài với đầy đủ những giấy tờ chứng minh có chuyện CLB TP.HCM hỏi mua cầu thủ này nhưng chẳng ai thấy bằng chứng nào cả. Điều này khiến giới quan sát có quyền nghi ngờ đến tính xác thực của câu chuyện bất chấp để tạo scandal.

Kế hoạch lấy chữ ký của Lee Nguyễn (nếu có) của CLB TP.HCM về sân Thống Nhất đầu mùa 2020 đã không thành hiện thực với lý do đơn giản là Inter Miami sẽ sử dụng tiền vệ này cho mùa bóng mới. Thực chất Lee Nguyễn 34 tuổi cũng có ý định chuyển về chơi bóng ở quê cha những năm cuối sự nghiệp nhưng tiếc là câu chuyện không có hậu cho anh lẫn cho CLB TP.HCM.

Một khi đã đánh mất đi lòng tin dù chỉ qua một cuộc chuyển nhượng sẽ rất khó lấy lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm