CLB Thanh Hóa: Nhịn đói đá bóng

Một ngày trước khi vào TP.HCM, đội Thanh Hóa có buổi tập trên sân nhà mà tâm trạng ai cũng buồn nản. Các cầu thủ cho biết hai tháng nay họ chưa nhận được một đồng lương nào. Một cầu thủ kể rằng cứ mỗi lần hỏi lương thì HLV Nguyễn Văn Tiến đượm nói cứ cố gắng tập tốt, thi đấu tốt rồi sẽ sớm có lương thôi (!?).

Hôm qua, một cầu thủ Thanh Hóa tâm sự: “Cả tuần nay bọn em ăn sáng nợ cháo lòng ở hàng quen đầu cổng sân Thanh Hóa. Hai tháng nay đội vẫn chưa có lương...”. Nghe đâu chính những người có trách nhiệm của đơn vị đỡ đầu Xi măng Công Thanh giờ cũng không còn mặn mà với đội bóng. Họ rất muốn trả lại đội nhưng cái khó bây giờ là ai nhận và ai nuôi.

Với diễn biến xấu này, liệu Thanh Hóa có thể tìm được chiến thắng khi cầu thủ đá bóng mà đầu không yên, còn bụng thì đói.

THANH LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm