Chuyển động World Cup: Southgate chấn thương lạ nhất World Cup

Gareth Southgate dính chấn thương kỳ lạ nhất lịch sử World Cup

Vị thuyền trưởng đội bóng “tam sư” bị trật khớp vai trong lúc chạy tập thể dục. Trong lúc các học trò được nghỉ di chuyển đến St Peterburg thăm và gặp gỡ người thân thì Southgate chạy 10 km gần địa điểm tuyển Anh đóng quân.

Southgate xuất hiện với chấn thương lạ ở vai khiến các học trò cười nghiêng ngả. ẢNH: TE

Chi tiết HLV 47 tuổi dính chấn thương rất sơ sài nhưng có vẻ như Southgate bị té trên địa hình gồ ghề và anh bị đau ở vai. Southgate tếu táo với khi các học trò ngạc nhiên vì chấn thương lạ nhất lịch sử các kỳ World Cup: “Thật tuyệt chúng ta có được ngày nghỉ yên tĩnh để phục hồi chuẩn bị cho trận gặp Panama. Chỉ vì tôi quá ham hố trong quá trình thiết lập kỷ lục chạy 10 km của mình”.

HLV Saudi Arabia Pizzi. ẢNH: Fifa.com

HLV Saudi Arabia bức xúc sau vụ máy bay bốc lửa không được lý giải

Juan Antonia Pizzi bức xúc vì không nhận được lời giải thích nào sau vụ cánh máy bay chở đội tuyển Saudi Arabia bốc lửa. Cùng với sự bức xúc, nhà cầm quân khẳng định các học trò của mình rất… ổn.

Trong tuyên bố của mình, hãng hàng không Rossiya tuyên bố nguyên nhân sơ bộ do chim bay vào động cơ máy bay. Cơ quan giám sát Nga cũng lên tiếng xác nhận trong thời gian hạ cánh có lửa bùng phát cánh máy bay.

HLV Pizzi thì cho biết nguyên nhân vụ việc đã không được làm rõ: “Chúng tôi không nhìn thấy bất cứ tuyên bố nào của những người có trách nhiệm”.

Sepp Blatter xuất hiện cùng những yêu sách ngớ ngẩn tại Nga

Cựu chủ tịch FIFA bị bắt gặp xuất hiện tại “đại bản doanh” World Cup 2018, khách sạn St Regis Nikolkaya tại Moscow.

Sepp Blatter xuất hiện tại Nga hôm thứ tư, đi cùng Phó Thủ tướng Vitaly Mutko. ẢNH: PA

Sepp Blatter được cho là đang thi hành bản “án” sáu năm, cấm mọi hoạt động liên quan đến bóng đá sau khi vụ thanh khoản 1,5 triệu bảng Anh cho cựu chủ tịch UEFA Michel Platini. “Tôi không làm gì sai cả. Tôi đã dành cả đời mình để phục vụ một cách trung thực nhất”, Blatter nhún vai cho biết.

Trong tuyên bố của mình, Blatter bật mí ông là khách mời danh dự của Tổng thống Nga Putin. Nhưng phát ngôn viên của tổng thống, Dmitri Peskov phủ nhận không có bất kỳ cuộc gặp gỡ nào được sắp xếp. Thế nhưng Blatter vẫn dõng dạc tuyên bố: “Tôi được bầu bốn năm kể từ năm 2015. Tôi không bao giờ từ chức, tôi không bao giờ bỏ phiếu”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm