Chuẩn bị SEA Games 26: Bóng đá Indonesia như rắn mất đầu

Hiện giải vô địch quốc gia Indonesia (Super League) không có người điều hành do Chủ tịch Nurdin Halid và Tổng Thư ký Nugraha Besoes đã bị Ủy ban TDTT và Bộ Thể thao và Thanh niên bãi chức (quá thời hạn nhiệm kỳ, trong khi đại hội ngày 27-3 phải bỏ dở do bị phá rối và có xung đột, đổ máu).

Tình hình quá phức tạp khiến HLV Riedl gặp nhiều khó khăn trong kế hoạch tập huấn của đội U-23 tại Áo. Nhiều khả năng chuyến đi Áo tập huấn từ ngày 15-5 sẽ phải hoãn lại do không có kinh phí. Chính nội chiến này khiến ông Riedl giờ không dám đảm bảo ngôi vô địch bóng đá SEA Games nữa vì đội bóng và LĐBĐ Indonesia như rắn mất đầu phải tạm thời giao cho Ủy ban Olympic và Bộ Thể thao và Thanh niên Indonesia quản lý.

DUY ÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm