Chủ nhà Futsal Đông Nam Á như đi trên dây

Riêng chủ nhà tuyển Việt Nam sẽ ra quân trận đầu bảng B lúc 19 giờ gặp đội Úc.

Do giải trước, Futsal Việt Nam về thứ tư nên giải lần này gặp bất lợi trong việc phân nhóm hạt giống. Từ đó, kết quả bốc thăm đưa chủ nhà Việt Nam vào bảng B gồm Úc, Malaysia, Indonesia. Một bảng đấu quá căng và đầy thách thức. Trong khi đó bảng A là Thái Lan, Myanmar, Đông Timor và Campuchia.

Ba đội bảng B của Việt Nam đều là những đối thủ khó chịu mà lịch sử những lần chạm trán Việt Nam đều gặp khó. Với Úc, ở cấp độ đội tuyển quốc gia thì Việt Nam toàn thua. Tương tự khi đối đầu Malaysia thì tuyển Việt Nam cũng rất vất vả dù cơ hội thắng trận chia đều. Hai năm trước, cũng tại giải này ở nhà thi đấu Phú Thọ, chính Malaysia đã loại Việt Nam ở bán kết. Tương tự Indonesia ba năm qua từ khi có HLV người Nhật dẫn dắt, Futsal Indonesia đã có sự tiến bộ rất nhanh và là đối thủ khó chịu. Tại vòng chung kết U-20 châu Á, nếu Việt Nam bị loại ngay sau vòng bảng thì Indonesia vào bán kết.

Futsal Việt Nam trước những thách thức tại bảng B. Ảnh: QUANG THẮNG

Chuẩn bị cho giải đấu này với tư cách chủ nhà, đội tuyển Việt Nam có một tuần tập huấn tại Thái Lan. HLV Miguel Rodrigo vừa gút danh sách ngày 18-10, theo đó ông đã gạch tên thủ môn Nguyễn Văn Huy, người từng chơi xuất sắc giúp Việt Nam có suất dự World Cup 2016. Thay vào đó hai thủ môn số 1 và số 2 là Hồ Văn Ý và Nguyễn Hoàng Anh.

Nói về mục tiêu tại giải này, HLV Rodrigo cho biết mục tiêu của đội Futsal Việt Nam là tìm một trong ba vé đi dự giải châu Á.

Những năm trước giải Đông Nam Á có đến bốn suất đi dự giải châu Á nhưng năm nay AFC cắt xuống còn ba suất và đó là cuộc chen chúc rất khắc nghiệt của làng Futsal Đông Nam Á.

Nhìn vào bảng B cho thấy để vượt qua các đội bóng rất khó chịu như Úc, Malaysia, Indonesia, đội tuyển Futsal Việt Nam như đi trên dây và rất thách thức để vượt qua vòng bảng vào bán kết.

Lịch thi đấu ngày khai mạc 21-10

+ Bảng A:

Thái Lan - Campuchia (11 giờ); Myanmar - Đông Timor (13 giờ 30).

+ Bảng B:

Malaysia - Indonesia (16 giờ).

Lễ khai mạc (18 giờ 30).

Việt Nam- Úc (19 giờ). 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm