Giải xe đạp Cúp Truyền hình Bến Tre 2017

Chiến thắng gọi tên Huỳnh Thanh Tùng

Đây được xem là pha “mở hàng” hoàn hảo, hứa hẹn một mùa giải đua mới bội thu đối với Huỳnh Thanh Tùng.

Chặng đua ngắn nhưng có những diễn biến bất ngờ. Nhiều ứng viên áo vàng như Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời), Lê Văn Duẩn, Nguyễn Trường Tài (AV Hội Việt Mỹ TP.HCM), Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco ĐT) bị kẹt lại phía cuối đoàn đua.

Trong thế cờ này, ba “ông lớn” Gạo Hạt Ngọc Trời, AV Hội Việt Mỹ TP.HCM và Dược Domesco ĐT chấp nhận hy sinh “chiến tướng” tạo ra thế chân kiềng so kè quyết liệt trên bảng tổng sắp đồng đội. Tận dụng cơ hội này, Huỳnh Thanh Tùng ở thế “ngư ông đắc lợi” và chỉ cần đeo bám tốp đầu, trước khi tung đòn hiểm vào giờ chót để leo lên ngôi vị cao nhất.

Huỳnh Thanh Tùng rút thắng chặng đầu ở TP Phan Rang - Tháp Chàm. Ảnh: MQ

Trong số 11 tay đua đi nhóm đầu, khả năng về nước rút của tay đua Quân khu 7 được đánh giá rất cao. Cộng với việc chủ động “dưỡng” sức trước khi tung đòn quyết định giúp tay đua 21 tuổi vượt qua Phan Hoàng Thái (Dược Domesco ĐT), Lê Ngọc Sơn (Gạo Hạt Ngọc Trời) giành chiến thắng sau 1 giờ 23’07”.

Chiến tích ấn tượng giúp Huỳnh Thanh Tùng tạm thời đoạt luôn hai danh hiệu cá nhân áo vàng và áo xanh. Trên bảng tổng sắp đồng đội, ba thứ hạng đầu lần lượt thuộc về Dược Domesco ĐT, Gạo Hạt Ngọc Trời và AV Hội Việt Mỹ TP.HCM. Trong cuộc đua tranh này, các tay đua thành phố tỏ ra yếu thế khi kém hai đối thủ miền Tây đúng bốn giây.

Sáng 9-1, các tay đua tranh tài chặng 2 Phan Rang - Phan Thiết có lộ trình dự kiến 150 km. Hành trình đua có nhiều đoạn gió ngược hứa hẹn sẽ tiếp tục xảy ra bất ngờ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm