Chỉ tại cái luật dở hơi

Đã có những thông tin cho rằng Quế Ngọc Hải phải đầu quân cho SHB Đà Nẵng để trừ nợ cho Anh Khoa (!?). Phía SL Nghệ An thì vẫn “án binh bất động” bởi quyết định kỷ luật chỉ đích danh cầu thủ Quế Ngọc Hải chứ đâu có đả động đến CLB mà Hải thi đấu.

Câu chuyện này và dư luận vừa qua đã nói lên cả một sự bất lực của một nền bóng đá với trường hợp của một quy chế bóng đá sai lè lè thế nhưng tất cả đều im lặng để mình cầu thủ Quế Ngọc Hải gánh chịu từ bất hợp lý của quy định kỷ luật dở hơi.

Cả VPF và VFF trong thời gian qua đã biết chắc chắn là mình sai nhưng lại chẳng thấy ai dám dũng cảm đứng ra dàn xếp cho có lý có tình và đúng với quy định hiện hành mà quy chế bóng đá không thể nằm trên luật pháp Việt Nam.

Nói đến chuyện Quế Ngọc Hải bây giờ phải đá bóng trừ nợ thì thật buồn cười nhưng xét cho cùng nó còn nhân văn hơn hành vi biết sai mà cứ thả cho sai ai chết mặc bây của những nhà làm luật trong bóng đá.

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm