Chelsea tạo kỷ lục mới tại UEFA, KFA muối mặt vì cầu thủ trẻ

Hàn Quốc muối mặt vì sự ngông cuồng của cầu thủ trẻ

Hiệp hội bóng đá Hàn Quốc KFA vừa phải lên tiếng xin lỗi vì hành động ăn mừng quá trớn của cầu thủ U-19 Hàn Quốc, đội vừa đoạt chức vô địch U-19 Panda Cup (Trung Quốc).

Hành động ngông cuồng của cầu thủ trẻ khiến bóng đá Hàn Quốc một phen mất mặt với bạn bè thế giới. ẢNH: FS

Ở giải đấu dành cho các cầu thủ triển vọng, U-19 Hàn Quốc tỏ ra vượt trội sau khi đánh bại U-19 chủ nhà, U-19 Thái Lan và U-19 New Zealand đăng quang chức vô địch Panda Cup. 

Sau trận chung kết đánh bại U-19 Trung Quốc tỉ số 3-0, thay vì ôm cúp ăn mừng thì cầu thủ trẻ Hàn Quốc lại có thái độ trịch thượng, đứng gác chân lên chiếc cúp vô địch. Ngay lập tức, hành động thiếu ý thức ấy nhận được nhiều lời chỉ trích.

Quá phẫn nộ, Hiệp hội bóng đá Thành Đô – đơn vị tổ chức giải Tứ hùng U-19 yêu cầu lời xin lỗi từ KFA đồng thời đưa ra cảnh báo, sẽ không mời đội trẻ Hàn Quốc tham gia các giải đấu sắp tới.

Tại nơi đóng quân, tập thể U-19 Hàn Quốc đã buộc công khai nhận lỗi: “Một trong những cầu thủ của chúng tôi phạm sai lầm nghiêm trọng, chúng tôi thành thật xin lỗi về sự cố đáng tiếc này! Chúng tôi thực sự xin lỗi với người hâm mộ Trung Quốc, BTC. Chúng tôi hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa hai hiệp hội bóng đá quốc gia”.

Chelsea bổ sung vào bộ sưu tập cúp danh hiệu thứ 18.

The Blues đuổi kịp kỷ lục của MU và Barca

Đánh bại thuyết phục Arsenal 4-1 trận chung kết, Chelsea không chỉ đoạt chức vô địch Europa League mà thành tích đấy còn giúp The Blues đạt kỳ tích đáng tự hào khi đuổi kịp kỷ lục của Barcelona và Manchester United.

Cú đúp ghi bàn của Eden Hazard và hai bàn của Olivier Giroud, Pedro giúp Chelsea trở thành CLB thứ ba trong thế kỷ 21 đoạt chức vô địch châu Âu mà không để thua bất cứ trận đấu nào. Kỳ tích này trước đó thuộc về Barca tại mùa giải 2005-2006, hai năm sau đến lượt MU thiết lập ở mùa giải 2007-2008.

Chân sút người Bỉ, Eden Hazard kết thúc mùa giải thành công rực rỡ trong màu áo Chelsea. ẢNH: REUTERS

Tính riêng đấu trường Europa League, The Blues là CLB đầu tiên trên thế giới chạm tay vào “cúp vàng” mà không phải nhận bất kỳ thất bại nào. Bên cạnh đó, bộ sưu tập Chelsea “khủng” hơn với danh hiệu thứ 18. Một thành tích đáng tự hào, kể từ khi tỉ phú Nga Abramovich đổ tiền đầu tư vào đội chủ sân Stamford Bridge năm 2005.

Trái ngược với thành công vang dội của Chelsea, thất bại tại chung kết này khiến Arsenal đánh mất danh hiệu thứ 6 trong bảy trận tranh vương tại các giải đấu của UEFA.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm