Châu Hồng Hậu thắng chặng 2 Cúp Truyền hình TP.HCM 2015

Chiến thắng này đồng thời vượt lên xé áo vàng của tay đua Lê Nguyệt Minh (Mathnasium TP.HCM).

Nhiều bất ngờ xảy ra ở chặng 2 do các tay đua được thi đấu trên cung đường đua tốt cộng với thời tiết se lạnh đã làm nền cho các cuộc bứt phá tốc độ. Có những thời điểm tốc độ đoàn đua được đẩy lên hơn 60 km/giờ. Tại đích đến, vận tốc 45,674 km/giờ được trọng tài ghi nhận cũng là vận tốc trung bình thuộc hàng kỷ lục của Cúp truyền hình.

Sau các pha công kích của các đội mạnh, Châu Hồng Hậu trở nên “ngư ông đắc lợi” khi tận dụng sự lơi lỏng lao nhấn bàn đạp về đích. Và với cú nước rút đánh bại Nguyễn Vũ Linh (D. Domeco Đồng Tháp), Hồng Hậu giành chiến thắng 3 giờ 17’03” vượt lên dẫn đầu bảng tổng sắp chung cuộc với tổng thời gian 4 giờ 17’18”. Tuy mất áo vàng nhưng Lê Nguyệt Minh (21 điểm) vẫn bảo toàn ngôi nhất giải thưởng áo xanh dành cho các tay đua chuyên về tốc độ.

Thành công nhất chặng 2 là êkíp Gạo HNT An Giang khi lần lượt vượt qua D. Domesco Đồng Tháp, VUS TP.HCM và ADC TH Vĩnh Long chiếm ngôi nhất đồng đội với khoảng cách 1’23” so với đội thứ hai là D. Domeso Đồng Tháp.

Sáng nay (13-4) đoàn đua tranh tài chặng ba Thanh Hóa - Vinh lộ trình dự kiến 137 km.

MINH QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm