Chặng đua giông bão và chiến thắng gọi tên Minh Thiện

Ở chặng 22, chặng tranh tài cuối của cuộc đua xe đạp Cúp Truyền Hình - Tôn Đông Á 2021 từ TP Bảo Lộc về TP.HCM (163 km), các thành viên đoàn được một phen khủng hoảng khi phải di chuyển mất hàng giờ trên đèo Bảo Lộc.

Do chặng đấu trùng với ngày nghỉ lễ 30-4, hàng ngàn ôtô, xe máy lớn nhỏ nối đuôi nhau qua đèo khiến tình trạng ùn tắc kéo dài vài cây số đường đèo Bảo Lộc.

 

Kẹt xe kèo dài và cảnh các tay đua luồn lách ở chặng đấu cuối tiến về TP.HCM. Clip: MQ

Khi mọi danh hiệu chuyên môn đã gần như ngã ngũ, chặng 22 nhen nhóm chút hy vọng cho Javier Perez (TP.HCM Vinama) lật ngôi áo Vàng Loic Desriac. Tuy nhiên trước sự bảo vệ vững chãi của các đồng đội Bike Life Đồng Nai, ý định của đối thủ người Tây Ban Nha đã không thành hiện thực.

Sau nhiều màn truy đuổi, luồn lách do lộ trình đua bị thu hẹp vì quá nhiều phương tiện giao thông di chuyển vào ngày nghỉ lễ, Nguyễn Minh Thiện (620 Châu Thới Vĩnh Long) đã xuất sắc thực hiện chiến thắng để đời khi một mình tách tốp đông, cán mức đến tại TP.HCM sau 3 giờ 39'32" tranh tài.

Kết quả sau 22 chặng thi đấu, chức vô địch - áo Vàng chính thức thuộc về tay đua người Pháp Loic Desriac. Ngoài vị trí á quân, Javier Perez còn giành thêm danh hiệu áo chấm Đỏ. Áo Xanh dành cho tay đua nước rút thuộc về Nguyễn Tấn Hoài, Lê Hải Đăng áo Trắng đều là những tay đua của đội Dược Domesco Đồng Tháp.

Giải thưởng đồng đội, êkíp Bike Life Đồng Nai lần đầu tiên đoạt chức vô địch. Đội TP.HCM Vinama giành ngôi á quân trong khi đội Dược Domesco Đồng Tháp giành hạng ba chung cuộc.

Hình ảnh chặng 22 kết thúc mùa giải 2021:

Các tay đua trước giờ xuất phát. ẢNH: PHẠM HUY

Các tay đua vào địa phận đèo Chuối.

Loic Desriac dè chừng đối thủ Javier cạnh tranh áo Vàng.

Tay đua đội Quân khu 7 Phạm Lê Xuân Lộc thực hiện cú sôlô khoảng 40 km với hy vọng giành chiến thắng bất thành.

Suốt chiều dài 163 km là những màn rượt đuổi quyết liệt của các tay đua TP.HCM Vinama và Bike Liefe Đồng Nai.

Chặng cuối khép lại, đánh dấu bằng chiến thắng thứ hai của Nguyễn Minh Thiện. 

Các tay đua tranh nước rút tại chặng cuối.

Tay đua người Pháp Loic Desriac lần đầu tiên vô địch Cúp Truyền Hình.

Javier Perez trở thành cựu vương nhưng bảo vệ thành công áo chấm Đỏ dành cho "Vua leo núi".

Áo xanh nước rút thuộc về Nguyễn Tấn Hoài.

Lê Hải Đăng đoạt áo Trắng - Tay đua trẻ xuất sắc nhất.

Ba êkíp đoạt giải cao nhất nội dung đồng đội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm