Chân của "tia chớp"Usain Bolt bị... biến dạng

"Tia chớp" Usain Bolt mừng sinh nhật thứ 27 vào hôm qua (21/8). Trở thành "hiện tượng đặc biệt" ở TVH Olympic Bắc Kinh 2008, với một hat-trick HCV (100m, 200m và 400m tiếp sức), ngôi sao người Jamaica đã luôn ngự trị trên đỉnh cao vinh quang, với những bước chạy thần tốc không tin nổi.

Chân của "tia chớp"Usain Bolt bị... biến dạng ảnh 1

Bàn chân biến dạng của Usain Bolt

Usain Bolt thiết lập nhiều kỷ lục ở thế vận hội (TVH) lẫn kỷ lục thế giới cũng như tự phá kỷ lục của chính mình. Trên đường chạy 100m, nếu như 2008, thời gian là 9 giây 68 thì tới Olympic London 2012, chỉ còn là 9 giây 63. Còn ở giải điền kinh TG 2009, thì con số còn ấn tượng hơn: 9 giây 58!,...

Tại giải điền kinh thế giới 2013 vừa kết thúc ở Nga, "tia chớp" lại một lần nữa làm cú hat-trick vàng thật ngoạn mục, với các nội dung tương tự. Tổng cộng, Usain Bolt có 8 HCV và 2 HCB TG, trở thành VĐV thành công nhất trong lịch sử điền kinh thế giới. Đây quả là món quà sinh nhật không thể tuyệt hơn với ngôi sao Jamaica.

Nhưng trong khi mọi người ca ngợi chủ nhân không ngớt thì đôi chân của Usain Bolt không ổn chút nào, gánh chịu nhiều thiệt thòi trong quá trình "chiến đấu" với các đường chạy. Không chỉ xấu xí, đôi chân của người chạy nhanh nhất thế giới còn bị nấm, biến dạng,...

Theo L.H (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm