Chagaev bảo vệ thành công đai WBA hạng nặng

Sau khi thất bại trước võ sĩ hạng nặng Vladimir Klitchko năm 2011 thì Chagaev đã đánh bại võ sĩ Mỹ Fres Oquendo.

Tại vũ đài Magdeburg đêm 11-7 chỉ cần 90 giây Chagaev đã hạ gục Pianeta bằng knock out (KO). Trước khi bị Chagaev đánh gục, thì Pianeta là võ sĩ Đức đầu tiên kể từ năm 1932 đến nay là nhà vô địch hạng nặng thế giới. Trước đó có Max Schmeling. Trước khi so găng với Chagaev thì Pianeta là đương kim vô địch Đức và châu Âu. Trận thua này là trận thua thứ hai của tay đấm Đức trong sự nghiệp đã qua 34 trận đấu của mình. Trận thua đầu tiên là vào năm 2013 trước tay đấm Ukraina Klitchko bằng KO kỹ thuật.

Chagaev 37 tuổi, người gốc Uzbekistan được mệnh danh “Tyson trắng” có đai WBA đầu tiên năm 2007 khi đánh bại “quái vật” Nga Nikolay Valuev bằng thắng điểm, sau đó thua Klitchko.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm