Cầu thủ trẻ và nỗi lo tìm suất đá chuyên nghiệp

Theo đó, ở giải Thai-League có 18 CLB tham dự với tổng cộng 34 vòng đấu. Mỗi mùa bóng các CLB chuyên nghiệp Thái Lan đăng ký tổng cộng 45 cầu thủ, trong đó HLV sẽ đôn nhiều cầu thủ tuyến trẻ giàu triển vọng lên đội 1 để có thể tập luyện, cọ xát cùng các đàn anh nên sẽ có cơ hội tiến bộ nhiều. Những cầu thủ tuổi 18,19, đôi mươi nhưng có cơ hội tập luyện cùng đội lớn của CLB và thỉnh thoảng được ra sân thì tất nhiên khả năng chuyên môn sẽ cải thiện đáng kể.

Điển hình như đội U-19 của Thái Lan đánh bại U-19 Việt Nam 6-0 lên ngôi vô địch Đông Nam Á tại Lào có rất nhiều cầu thủ được chọn từ thành phần tham dự Thai-League. Điều đó đã tạo nên sự khác biệt lớn giữa hai đội trẻ cùng tuổi U-19. Tương tự tuổi U-23 mặt bằng cầu thủ Thái Lan càng phong phú hơn.

Có quá nhiều thứ mà bóng đá Thái Lan hơn Việt Nam ở cấp CLB, từ ý thức của các CLB đến trách nhiệm ươm mầm trẻ của những nhà cầm quân và hơn hết là phần nền tảng trong công tác đào tạo trẻ và sử dụng trẻ ở các CLB Thái Lan.

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm