"Các võ sĩ VN là ứng cử viên nặng ký ở môn Judo"

"Các võ sĩ VN là ứng cử viên nặng ký ở môn Judo" ảnh 1

Judo Việt Nam được đánh giá cao. (Ảnh: Hữu Việt/TTXVN)
Phát biểu với báo giới, huấn luyện viên đội tuyển Judo Indonesia, ông Bachtiar nói: "Các võ sĩ Judo Việt Nam và Thái Lan sẽ là những khối đá cản đường hy vọng đoạt huy chương của chúng tôi. Họ chính là những ứng cử viên HCV sáng giá nhất SEA Games lần này."

Các vận động viên Judo vẫn còn 3 ngày để chuẩn bị kỹ lưỡng lần cuối cùng cho các cuộc tranh tài, sẽ bắt đầu từ ngày 17/11 tại thủ đô Jakarta. Căn cứ vào thực lực của vận động viên Indonesia cũng như của các đội tuyển tham dự SEA Games 26, Hiệp hội Judo Indonesia chỉ đặt mục tiêu đoạt 3 trong tổng số 16 HCV dành cho các nội dung thi đấu của môn Judo.

Ông Bachtiar cho biết đội tuyển Judo Indonesia gồm 18 võ sĩ đã được gọi tập trung tập luyện từ cách đây một năm rưỡi và đã có chuyến đi tập huấn nâng cao trình độ kỹ-chiến thuật, tâm lý tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Hong Kong và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất.

Tuy nhiên, đây là một đội tuyển cho tương lai, vì có rất nhiều vận động viên trẻ đang trong quá trình phát triển, trau dồi kinh nghiệm. Vì vậy, mục tiêu 3 HCV là phù hợp với khả năng của đội tuyển, và trọng trách này được kỳ vọng vào các võ sỹ Kresna Bayu ở hạng cân 100 kg, Toni Irawan ở hạng cân 55 kg, và Ira Purnamasari ở hạng cân 78 kg.

Trong số 3 vận động viên nói trên chỉ duy nhất Kresna Bayu đoạt HCV tại SEA Games 25 ở Vientiane (Lào) năm 2009, đánh dấu sự trở lại quá chậm của Judo Indonesia trên đấu trường khu vực kể từ thời kỳ hoàng kim trong những năm 1990, khi giành được 10 HCV tại kỳ SEA Games 1989 và 1991./.
(Theo TTXVN/Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm