Tấn Hoài chiến thắng ở chặng đấu có 13 VĐV bỏ cuộc

Chặng đua xuất phát từ TP Đồng Hới đi TP Huế tuy chỉ dài 162 km nhưng có đến 13 VĐV không thể hoàn tất hành trình. Đa phần trong số này đều là những tay đua trẻ, vừa bị bào mòn thể lực sau lộ trình 200 km khốc liệt vượt đèo Ngang ở chặng tranh tài thứ hai.

Các tay đua tung nước rút tại TP Huế. ẢNH: HUỲNH VĂN THUẬN

Sau cú sôlô ngoạn mục đoạt áo vàng chặng trước, tay đua 20 tuổi Võ Thanh An cùng êkíp 620 Châu Thới Vĩnh Long không thể bảo toàn danh hiệu trước sức tấn công vũ bão của các đối thủ. Nhất là vào khoảng 10 km cuối, các cuộc tấn công liên tục nổ ra khiến không khí cuộc đua cực kỳ sôi động.

Trước khi chặng đấu này kết thúc, nhiều đồn đoán đương kim áo xanh Lê Nguyệt Minh sẽ “nổ phát súng” đầu tiên nhưng xui rủi tiếp tục không buông tha tay đua người Hóc Môn. Vào khoảng hơn 10 km cuối, Nguyệt Minh bể vỏ. Sau khi nỗ lực gia nhập đoàn đông, tay đua 3 lần đoạt áo xanh liên tiếp bị vọp bẻ, đành bất lực nhìn các đối thủ lao nhanh về đích.

Tại mức đến, nước rút dũng mãnh của Nguyễn Tấn Hoài (thành tích 4 giờ 07’17”) đã giúp anh đánh bại Nguyện Văn Bình (MM Mega Market) và Quàng Văn Cường (Hà Nội) để lần thứ hai bước lên bục chiến thắng, củng cố ngôi vị dẫn đầu giải thưởng áo xanh, đồng thời đoạt lại áo vàng từ Võ Thanh An.

Nguyễn Tấn Hoài lần thứ hai thắng chặng, giúp anh nới rộng khoảng cách với các đối thủ cạnh tranh áo vàng. ẢNH: HUỲNH VĂN THUẬN

Trên bảng tổng sắp cá nhân, Tấn Hoài tiếp tục nới rộng khoảng cách với các đối thủ tranh chấp áo vàng Nguyễn Trường Tài, Javier Sarda (TP.HCM), Loic Desriac, Trần Lê Minh Tuấn, Nguyễn Hoàng Sang, (Bikelife Đồng Nai), Lê Ngọc Sơn, Hoàng Giang (TĐ Lộc Trời An Giang), Quàng Văn Cường… lên 20-26 giây. Độ chênh là cực lớn, giúp tay đua “đất sen hồng” nắm lợi thế trước khi bước vào các chặng đua đường đèo.

Mặc dù để mất chiếc áo vàng nhưng êkíp 620 Châu Thới Vĩnh Long vẫn bảo toàn ngôi đầu giải thưởng đồng đội nhờ khoảng cách 7 giây so với TĐ Lộc Trời An Giang và Dược Domesco Đồng Tháp.

Sáng mai (22-5), các VĐV thi đấu chặng đua truyền thống vòng quanh hai cây cầu nổi tiếng của TP Huế là Trường Tiền - Phú Xuân cự ly 42 km.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm