Quyết định 'phút 89' đầy dũng cảm của BTC Cúp Truyền Hình

Theo tinh thần của Thông báo số 3, Ban tổ chức (BTC) chính thức điều chỉnh Điều lệ cuộc đua ở 'Mục 4.2.b Bổ sung qui định chặng 14 – Cá nhân tính giờ'… Cụ thể sẽ không thưởng giờ 10 giây, 6 giây, 4 giây cho ba tay đua về đầu chặng 14.

Trước đó Tổng thư ký Liên đoàn Xe đạp – Môtô Thể thao Việt Nam (VFC), ông Nguyễn Ngọc Vũ đã gửi công văn góp ý với Ban tổ chức cuộc đua, đồng thời trích Luật xe đạp thế giới 'Không thưởng giờ tại các chặng đua cá nhân tính giờ và đồng đội tính giờ'. VFC trân trọng đề nghị BTC và Ban Trọng tài cân nhắc và điều chỉnh quy định của điều lệ giải, nhằm bảo đảm sự thống nhất về luật thi đấu và sự công bằng cho các VĐV tham gia.

Tay đua Loic Desriac là ứng viên giá giá nhất cho chiến thắng ở chặng 14 - Cá nhân tính giờ. ẢNH: PHẠM HUY

Lý giải về quyết định có thể gây tranh cãi này, Trưởng Ban điều hành cuộc đua, ông Nguyễn Đình Khôi cho biết: 'Qua tham khảo ý kiến của Liên đoàn cũng như các bên liên quan, Ban tổ chức quyết định sẽ căn cứ theo luật định của Liên đoàn thế giới, tức không thưởng giờ cho ba tay đua về đầu chặng 14'.

Trao đổi với chúng tôi, Tổng trọng tài Bùi Ngọc Trung cũng xác nhận: 'Luật xe đạp thế giới không có thưởng giờ tại các chặng đua cá nhân tính giờ, hay đồng đội tính giờ. Cá nhân tôi rất ủng hộ quyết định trên của BTC giải'.

Trong bối cảnh cuộc đua tranh áo Vàng giữa các VĐV tốp 10 xê xích nhau từng giây đồng hồ, việc ban hành 'khẩn' Thông báo số 3 của BTC được xem là một quyết định cực kỳ dũng cảm, nhằm bảo đảm tính công bằng, sự thống nhất chung giữa luật thi đấu của xe đạp Việt Nam với luật xe đạp thế giới.

Trong lịch sử, Cúp Truyền Hình – Tôn Đông Á lần thứ 30-2018 từng tổ chức chặng đua cá nhân tính giờ (tại thành phố Lạng Sơn) cũng không áp dụng thưởng giờ cho ba tay đua về đầu. Tương tự tại chặng 8 đua đồng đội tính giờ mới đây, ba đội nhất chặng Bike Life Đồng Nai, TP.HCM Vinama và Dược Domesco Đồng Tháp cũng không được tính thêm giờ thưởng vào tổng sắp chung cuộc.

Ở chặng 14 đua cá nhân tính giờ diễn ra sáng 20-4, các tay đua sẽ thi đấu cự ly 7 km trước Tượng đài Mẹ Thứ tại thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam).

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Sự cố hy hữu tại tứ kết Indian Wells

Sự cố hy hữu tại tứ kết Indian Wells

(PLO)-Một đàn ong tấn công gây nên sự cố hy hữu tại Indian Wells, khiến đương kim vô địch Carlos Alcaraz và Alexander Zverev đang đấu trận tứ kết phải tìm chỗ trốn.