Nga khởi động chạy đua đăng cai Olympic mùa hè 2036

Trong buổi gặp gỡ đoàn VĐV ROC (Ủy ban Olympic Nga) sau Olympic Tokyo trở về, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Nga sẽ khởi động chiến dịch chạy đua đăng cai Olympic 2036.

Ba TP mà Nga cân nhắc chạy đua là St. Petersburg, Kazan và Vladivostok.

ROC về thứ năm toàn đoàn tại Olympic Tokyo với 20HCV, 28HCB và 23HCĐ sau đoàn Mỹ, Trung Quốc, Nhật, Anh. Ảnh: S.E

Olympic 2024 thuộc về Paris (Pháp), 2028 diễn ra tại Los Angeles (Mỹ), 2032 thuộc về Brisbane (Úc). Nếu Nga thực sự bước vào cuộc chạy đua ngay từ bây giờ thì chờ đến Olympic 2024, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) mới công bố qua phiếu bầu.

Lần gần đây nhất Nga là chủ nhà Olympic mùa hè là năm 1980, lần đó hầu hết các quốc gia khối tư bản tẩy chay đại hội trong hoàn cảnh cuộc chiến tranh lạnh giữa khối NATO và Warsaw leo thang căng thẳng.

Nga thuộc quốc gia được đánh giá tổ chức các sự kiện thể thao lớn thuộc loại an toàn nhất, như World Cup 2018.

Thể thao Nga đang chịu sự trừng phạt của IOC vì nhiều năm bị nghi ngờ qua scandal doping kéo dài.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm