Naomi Osaka bỏ giải phản đối cảnh sát Mỹ

Tay vợt Nhật mang hai dòng máu Nhật-Mỹ, Naomi Osaka đã tuyên bố bỏ giải để phản đối cảnh sát Mỹ bắn một đàn ông da màu không có vũ khí.

Vừa vào bán kết sau khi đánh bại Anett, Osaka (áo xanh-đen) đã tuyên bố rút lui để phản đối. Ảnh: EPA-EPE

Vừa vào bán kết giải WTA Western - Southern Open sau khi đánh bại Anett Kontaveit, tay vợt sở hữu hai danh hiệu Grand Slam này đã tuyên bố rút lui để phản đối cảnh sát Wisconsin bắn một người đàn ông da màu không vũ trang.

Osaka viết trên trang xã hội Twitter của mình: “Với tư cách là một phụ nữ da màu, tôi cảm thấy trong thời điểm này mình phải làm một điều gì đó để lên tiếng tốt hơn là việc gây chú ý trên sân quần vợt”.

Chưa thấy Ban tổ chức giải WTA Western - Southern Open lên tiếng vụ này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm