Mới vô địch US Open, Osaka bỏ Roland Garros

Nhà vô địch nữ Mỹ mở rộng Naomi Osaka, người Nhật đã tuyên bố rút lui khỏi giải Pháp mở rộng Roland Garros.

Roland Garros sẽ khởi tranh ngày 27-9 nhưng tay vợt 22 tuổi mang hai dòng máu Mỹ - Nhật sở hữu ba danh hiệu Grand Slam này tuyên bố bỏ giải vì bị chấn thương gân kheo.

Naomi Osaka vô địch Mỹ mở rộng 2020 trong tình trạng chấn thương.  Ảnh: US Today.

Naomi Osaka nói: “Hai giải liền kề nhau khiến chấn thương gân kheo của tôi không hồi phục kịp. Trên sân đất nện, nếu tôi gắng sức chấn thương sẽ nghiêm trọng thêm”.

Naomi Osaka là tay vợt mang quốc tịch châu Á (Nhật) đầu tiên có ba danh hiệu Grand Slam.

Điều đáng nói là trước trận chung kết đánh bại tay vợt Belarus Azarenka ở nội dung nữ tại Mỹ mở rộng vừa qua, gân kheo của Osaka vẫn bị tổn thương nhưng cô đã ráng sức và lên ngôi sau cuộc lội ngược dòng ngoạn mục để đánh bại đối thủ.

Ronald Garros của Pháp diễn ra giữa dịch COVID-19, mỗi ngày Ban tổ chức chỉ bán ra lượng vé giới 5.000 vé cho tất cả các sân. Còn giải Mỹ mở rộng vừa qua thì không có khán giả.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm