Lý do Nguyễn Thị Thật thua ở chặng mở màn Biwase Cup

Trái với dự đoán của giới chuyên môn, kết quả chặng đua mở màn Biwase Cup (66 km vòng quanh TP mới Bình Dương) kết thúc đầy bất ngờ khi “nữ hoàng nước rút” Nguyễn Thị Thật chỉ cán mức đến vị trí thứ 3. Một thứ hạng “không tưởng” khi xung quanh nhà ĐKVĐ SEA Games không có bất kỳ đối trọng đáng gờm nào về nước rút.

Các tay đua Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang thống trị ba hạng đấu. Clip: MQ 

Sau 1 giờ 46’09” tranh tài, chiến thắng chặng bất ngờ rơi vào tay Nguyễn Thị Thu Mai, giúp tay đua Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang bước lên bục vinh dự đoạt luôn chiếc áo vàng sau chặng một. Hạng nhì chặng thuộc về một đồng đội khác của Thật là Nguyễn Thị Thi (áo vàng Biwase Cup 2012).

Nguyễn Thị Thật (số 52) lơi chân để Thu Mai và Nguyễn Thị Thi lao về đích.

Quan sát lại pha nước rút tại mức đến, không khó để nhận thấy Nguyễn Thị Thật dù nắm chắc phần thắng, nhưng cô đã chủ động lơi chân, rà thắng, tạo điều kiện cho hai người đồng đội lao trước qua vạch đích.

Đây chính là một thủ pháp khá cao tay của HLV Ngô Quốc Tiến bởi ngoài việc bảo toàn được danh hiệu áo xanh (nước rút) cho Nguyễn Thị Thật, hai đồng đội Nguyễn Thị Thi và Thu Mai còn kéo giãn khoảng cách hơn từ 6-10 giây (từ giờ thưởng) so với các đối thủ tranh chấp giải thưởng áo vàng chung cuộc.

Áo vàng sau chặng một Nguyễn Thị Thu Mai.

Ông Ngô Quang Vinh trao giải thưởng áo xanh cho tay đua Nguyễn Thị Thật. ẢNH: MQ

Nhận định về cục diện giải đấu, tay đua về đích hạng 5 Phạm Hồng Loan (TP.HCM Vinama) cho biết: “Do không có các đội nước ngoài nên với thực lực vượt trội so với phần còn lại, êkíp Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang (gồm nhiều các nữ tuyển thủ quốc gia) không mấy khó khăn để thôn tính đường đua”.

Với chiến thắng ở pha rút sprint một, tay đua 15 tuổi Thạch Thị Ngọc Thảo (Xổ Số Kiến Thiết Đồng Tháp) tạm chiếm giải áo trắng, dành cho tay đua trẻ xuất sắc nhất.

Trên bảng tổng sắp đồng đội, êkíp Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang vượt lên trên hai kình địch TP.HCM Vinama và Xổ Số Kiến Thiết Đồng Tháp chiếm giữ ngôi đầu.

Lúc 7 giờ 30 sáng mai (20-2), các tay đua xuất phát chặng hai từ TP Thủ Dầu Một - Hớn Quản (Bình Phước) - TP Thủ Dầu Một với lộ trình 138 km, dài nhất cuộc đua.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm