Làng Olympic Tokyo thành bệnh viện dã chiến chống COVID-19

Nhật Bản đã xem xét và sẽ sử dụng làng VĐV Olympic Tokyo làm bệnh viện dã chiến cho bệnh nhân COVID-19 khi dịch virus này đang có dấu hiệu bùng phát trở lại ở Nhật.

Bà Koike, Thị trưởng Tokyo

Làng VĐV Nhật Bản được nhà nước thuê đất ở vịnh Tokyo. Do dịch bệnh COVID-19 bùng phát nên đến nay làng Olympic vẫn chưa hoàn thành, nhưng cơ bản các VĐV đã vào ở được.

Làng VĐV của Olympic có 11 ngàn giường và làng VĐV Paralympic có 4.400 giường. Có tổng thể 24 tòa nhà của hai làng VĐV này.

Thị trưởng Tokyo, bà Koike cho biết: “Dùng các làng VĐV Olympic làm bệnh viện dã chiến là một sự lựa chọn, bởi còn đến 16 tháng nữa mới tới Olympic, nhưng một số hạn mục  nhỏ khác của làng VĐV vẫn chưa hoàn tất. Trong nay mai, chúng tôi sẽ thương lượng các bên để đẩy nhanh tiến độ hoàn tất nhằm biến nó có thể trở thành bệnh viện dã chiến chữa trị bệnh nhân COVID-19”.

Nhật hiện có 3.300 ca nhiễm và 74 người chết. Hôm ngày 3-4, Nhật có đến 97 ca nhiễm mới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm