Javier chiếm áo đỏ, Hoàng Giang lần đầu thắng chặng Đà Nẵng

Chặng đấu chỉ dài 113 km, xuất phát từ TP Huế đi TP Đà Nẵng nhưng đoàn đua phải chinh phục ba ngọn đèo Phước Tượng, Phú Gia và Hải Vân. Trước chặng này, tài năng trẻ Hà Kiều Tấn Đại đang chiếm giữ áo chấm đỏ. Thế nên tay đua thuộc biên chế NBM Bình Dương rất quyết tâm tích điểm đèo, hòng cạnh tranh danh hiệu “Vua leo núi”.

Đoàn đua trên hành trình thi đấu chặng 5. ẢNH: HUỲNH VĂN THUẬN

Mặc dù xuất sắc tích lũy điểm ở hai ngọn đèo loại 5 Phước Tượng, Phú Gia nhưng trên đỉnh Hải Vân Quan, Tấn Đại không thể đeo bám trước sức tấn công vũ bão của Javier Sarda Perez - tay đua cán đỉnh Hải Vân đầu tiên và bất lực nhìn đối thủ đội TP Hồ Chí Minh “nẫng” mất áo chấm đỏ sau 5 chặng.

Đương kim áo vàng Javier Sarda Perez thắng đèo Hải Vân, chiếm áo chấm đỏ. ẢNH: NHƯ HUY

Sau khi đổ hết 10 km đường đèo Hải Vân, tốp đầu bao gồm 5 tay đua Javier, Loic Desriac, Nguyễn Hoàng Sang (Bikelife Đồng Nai), Lê Hải Đăng, Phan Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp) tạo thành tốp đầu thẳng tiến về TP Đà Nẵng.

Ở nhóm này, ngoài Bikelife Đồng Nai chiếm ưu thế, mục tiêu tạo tốc độ để gia tăng khoảng cách với tốp sau thì ngược lại, đội đua “đất sen hồng” (có nhiệm vụ bảo vệ áo vàng cho Nguyễn Tấn Hoài) lẫn Javier chỉ lơi chân đeo bám, chờ nhóm sau nhập tốp.

Tay đua Nguyễn Hoàng Giang tung nước rút tại mức đến, giành chiến thắng chặng 5. ẢNH: HUỲNH VĂN THUẬN

Sau gần 20 km rượt đuổi quyết liệt, tốp hai có sự hiện diện của áo vàng Nguyễn Tấn Hoài bắt kịp nhóm 5 tay đua đi đầu, tạo thành chùm đông khoảng hơn 30 tay đua tiến vào TP Đà Nẵng.

Cũng tại chặng này một năm trước, nếu lực lượng Dược Domesco Đồng Tháp “thắng lớn” khi Phan Hoàng Thái đoạt áo chấm đỏ, Nguyễn Tấn Hoài rút tốc độ giành chiến thắng chặng thì cục diện mùa này thay đổi hoàn toàn. Chiến thắng chặng lần đầu tiên gọi tên tay đua TĐ Lộc Trời An Giang - Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thắng (TP Hồ Chí Minh) hạng nhì và Phạm Quốc Cường (Dược Domesco Đồng Tháp) cán đích vị trí thứ 3.

Về đích sau vài giây, Nguyễn Tấn Hoài bảo vệ thành công áo vàng lẫn áo xanh sau 5 chặng.

Sáng mai (24-5), các tay đua sẽ thi đấu lộ trình mới được BTC Cúp Truyền hình TP.HCM lần đầu đưa vào tranh tài Đà Nẵng - Tam Kỳ (Quảng Nam). Lộ trình dự kiến 130 km vượt đèo Le, ngọn đèo loại 4 với 6 điểm dành cho tay đua chinh phục đỉnh đầu tiên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm