Hết giới luật sư, doanh nhân đến bác sĩ đòi hủy Olympic

Không chỉ 80% dân chúng, Olympic Tokyo ngày xám xịt hơn khi giới luật sư, doanh nhân đến bác sĩ ở Nhật Bản lên tiếng đòi hủy.

Quả là quá bế tắc, tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Nhật đang bùng phát đợt thứ tư và không biết đợt thứ mấy nữa...

Sau ba giới trong xã hội Nhật có tiếng nói mạnh là dân chúng, luật sư, doanh nhân nay đến giới y tế cũng lên tiếng không muốn Nhật tổ chức Olympic.

Mới nhất là giới bác sĩ lên tiếng đòi hủy Olympic Tokyo.  Ảnh: AFP

Những con người trực tiếp đứng ra chữa bệnh đã lên tiếng ắt tiếng nói của họ sẽ có trọng lượng lớn.

Ngay ở thủ đô Tokyo, hình hình giãn cách xã hội nghiêm khắc nới rộng hơn ba khu, nhiều vùng khác cũng có số ca nhiễm tăng lên, trong khi Olympic Tokyo chỉ còn hơn vài tháng nữa là khai mạc.

Khi Nhật định “rải các môn tranh tài Olympic ra toàn quốc, nhiều địa phương muốn gánh vác nhưng tình hình này khiến nhiều địa phương lơ và từ chối thẳng thừng vì ngại dịch bùng phát ở địa phương mình, thậm chí thiếu giường y tế nếu dịch bùng phát.

Nay thì đến giới bác sĩ cũng lên tiếng hô hào hủy Olympic, đây có thể là tiếng nói của giới có trọng lượng nhất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm